HOICHOTHUONGMAI

Trao thưởng các tập thể, cá nhân phá thành công các chuyên án ma túy lớn

Thứ ba - 24/03/2020 12:02
Chiều ngày 23/3, đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công...


Chiều ngày 23/3, đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã động viên, trao thưởng đột xuất các lực lượng chức năng trực tiếp, phối hợp đấu tranh phá thành công 3 chuyên án ma túy lớn về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên nội địa, xuyên quốc gia.

Trao thưởng các tập thể, cá nhân phá thành công các chuyên án ma túy lớn
Trao bằng khen và thưởng nóng 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá thành công chuyên án ma túy.

Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Theo đó, ngày 13/3/2020, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc; thu giữ 246 kg ma túy tổng hợp.

Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xác lập chuyên án. 

Qua đó, ngày 19 và 20/3/2020, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 3 đối tượng: Phạm Văn An, SN1989, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Phạm Văn Đạo, SN 1985, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Trần Mạnh Dũng, SN 1979, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thu giữ tại chỗ ở và nhà xưởng của các đối tượng xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 200 kg ma túy tổng hợp

Ngày 22/3/2020 bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Trần Hữu Huy (SN 1997) và Nguyễn Văn Linh (SN1993) cùng trú tại xã Trường Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Trao thưởng các tập thể, cá nhân phá thành công các chuyên án ma túy lớn - Ảnh minh hoạ 2
Thưởng nóng 4 tập thể phá thành công chuyên án. 

Qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng người Hưng Yên đến địa bàn biên giới xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tạm trú làm ăn buôn bán đã móc nối với một số đối tượng người Lạng Sơn và Điện Biên thiết lập đường dây mua bán ma túy lớn. 

Ngày 26/2/2020, tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tình, SN 1994, cư trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đang vận chuyển 6kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.990 viên ma túy tổng hợp và 2 gói nhỏ ma túy ketamine. Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan.

Biểu dương thành tích của các lực lượng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu khẳng định: Đây là những chuyên án bắt giữ được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Mặc dù các đối tượng luôn sử dụng những phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy đã không ngại gian khó, nêu cao quyết tâm, phá thành công các chuyên án.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao bằng khen và thưởng nóng cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá thành công chuyên án ma túy.

Tác giả: Hồng Nhung - Việt Dũng

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập484
  • Máy chủ tìm kiếm103
  • Khách viếng thăm381
  • Hôm nay84,256
  • Tháng hiện tại3,942,363
  • Tổng lượt truy cập151,662,839
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây