Sôi nổi cuộc thi “Rung chuông vàng” về phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ tư - 06/06/2018 23:03
Chiều 5-6, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” về phòng, chống bạo lực gia đình.

Đến dự có Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy; Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Sôi nổi cuộc thi “Rung chuông vàng” về phòng, chống bạo lực gia đình
Các thí sinh đưa câu trả lời trong cuộc thi "Rung chuông vàng" về phòng, chống bạo lực gia đình

 Phát biểu tại cuộc thi, Trung tướng Đồng Đại Lộc cho biết, năm 2018, Tổng cục Cảnh sát tiếp tục được Lãnh đạo Bộ giao là đơn vị chủ trì tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có Cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Mục đích của Cuộc thi nhằm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sỹ, học viên Công an về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND trong công tác đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình.

Trung tướng Đồng Đại Lộc hy vọng, sau cuộc thi này, các em học viên sẽ là những kênh tuyên truyền sâu rộng tới tất cả mọi người về cách nhận diện bạo lực gia đình; qua đó giúp mỗi người thay đổi nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xóa bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, tạo môi trường sống lành mạnh và điều kiện cho các thành viên trong gia đình được phát triển bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh.

Cuộc thi có 100 thí sinh thi chính và 20 thí sinh dự bị được chia làm 4 đội. Các thí sinh lần lượt trả lời 25 câu hỏi của Ban tổ chức. Trong đó, các câu hỏi tập trung vào những nội dung như: Những kiến thức cơ bản về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình quy định tại Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật hình sự; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP năm 2013 của TTCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình và một số văn bản liên quan. Ngoài ra, nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn hiện nay.

 Sau phần các phần thi sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất “Rung chuông vàng” cho thí sinh Vũ Hoàng Yến Nhi, lớp chuyên ngành Cảnh sát giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân.



Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập576
  • Máy chủ tìm kiếm106
  • Khách viếng thăm470
  • Hôm nay123,145
  • Tháng hiện tại3,652,484
  • Tổng lượt truy cập155,688,088
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây