HOICHOTHUONGMAI

Đến các khu dân cư cấp CCCD cho người già yếu, bệnh tật

Chủ nhật - 20/06/2021 09:29
Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều tổ công tác về các khu dân cư thực hiện cấp CCCD cho người già yếu, neo đơn, bị tàn tật khó khăn trong việc đi lại.

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", quyết tâm hoàn thành việc thu nhận 100% hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn đến ngày 30/6, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều tổ công tác về các khu dân cư thực hiện cấp CCCD cho người già yếu, neo đơn, bị tàn tật khó khăn trong việc đi lại. Chủ trương này được người dân ghi nhận, đánh giá rất cao…

Chúng tôi theo chân Tổ công tác cấp CCCD Công an quận Liên Chiểu về tổ 9, phường Hoà Hiệp Nam, địa bàn có nhiều trường hợp già yếu, ốm đau bệnh tật, trong đó có những người trước đây bị bệnh phong ở "ốc đảo" Làng Vân, dưới chân núi Hải Vân được UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ chuyển về định cư tại khu nhà liền kề.

Để làm được hồ sơ cấp CCCD cho những trường hợp này, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phải hướng dẫn tận tình, chu đáo, hỗ trợ giúp đỡ để họ; nhất là những trường hợp khó lấy vân tay, phải kiên nhẫn làm lại nhiều lần.

Ông Nguyễn Văn Xứng (80 tuổi), bị tật ở chân, đi lại khó khăn, bày tỏ: "Tôi không may mắn bị tật nguyền, nay nhờ các CBCS Công an đến nhà làm CCCD, tôi vô cùng biết ơn. Mong các anh, chị luôn có sức khỏe tốt để phục vụ nhân dân".

Trung tá Trần Văn Chung, Phó trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam, cho biết, khu vực tổ 9 hiện có 61 hộ, 165 nhân khẩu. Đợt này, Công an phường phối hợp Công an quận Liên Chiểu về làm CCCD cho khoảng 50 người già yếu, di chứng bệnh tật đi lại khó khăn.

Tương tự, ở điểm Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, việc cấp CCCD cho những cụ già được các CBCS Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Công an quận Hải Châu thực hiện tận tình, chu đáo, thủ tục cấp căn cước diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Bà Nguyễn Thị Thanh (80 tuổi), chia sẻ, vì tuổi cao lại bị bệnh tật hành hạ nên bà đi lại rất khó khăn. Được các CBCS Công an đến giúp làm căn cước bà mừng lắm.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Hải Châu, tính đến thời điểm này, Công an quận Hải Châu đã thực hiện được việc thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD cho hơn 14.000 nhân khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn đạt tỉ lệ 95,8%.

Thời gian đến, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an các phường đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD cho những người già đi lại khó khăn và một số người dân chưa có điều kiện làm trong các đợt trước. Đơn vị quyết tâm đến ngày 30/6 sẽ hoàn thành việc cấp căn cước cho 100% người dân trên toàn địa bàn quận…

Tác giả: Việt Thành

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập487
  • Máy chủ tìm kiếm87
  • Khách viếng thăm400
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại4,006,829
  • Tổng lượt truy cập151,727,305
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây