HOICHOTHUONGMAI

Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch

Thứ tư - 21/07/2021 19:41
Ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 15 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Để người dân không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, những ngày này, nhiều tổ công tác Công an trên địa bàn cửa ngõ Thủ đô - quận Hà Đông đã liên tục tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở nhân dân, nâng cao ý thức cho các hộ kinh doanh dịch vụ…

Theo Đại úy Trần Phi Trường, Phó Trưởng Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, từ nhiều tháng nay, các tổ công tác của đơn vị anh liên tục tỏa ra các khu phố, tuyên truyền cho người dân, nhắc nhở chủ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống … Yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hằng ngày…

Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch
Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch - Ảnh minh hoạ 2
Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch - Ảnh minh hoạ 3
Công an phường Quang Trung phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền các hộ kinh doanh yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

“Tùy từng thời điểm của diễn biến dịch bệnh cũng như bám sát chỉ đạo từ các cơ quan chức năng chúng tôi có những kế hoạch cụ thể nhằm tuyên truyền cũng như nới lỏng, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân kinh doanh, buôn bán…” - Đại úy Trần Phi Trường cho biết.

Tối 18/6, ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 15 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, nhiều tổ công tác Công an trên địa bàn quận Hà Đông đã liên tục tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở nhân dân, nâng cao ý thức, yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định…

Tại phường Quang Trung, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, các tổ công tác đã tỏa xuống các khu phố, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, nhất là các hộ kinh doanh dịch vụ, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được áp dụng 00h ngày 19/7 trên toàn địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch - Ảnh minh hoạ 4
Đề cao sự trung thực trong khai báo y tế từ nhân dân. Đây là một trong những biện pháp nhằm nhanh chóng truy vết, từ đó ngăn ngừa hiệu quả việc lây nhiễm dịch bệnh lan rộng.
Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch - Ảnh minh hoạ 5
Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch - Ảnh minh hoạ 6
Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch - Ảnh minh hoạ 7

Tối 18/7, ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 15, nhiều tổ công tác Công an trên địa bàn quận Hà Đông đã liên tục tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở nhân dân, nâng cao ý thức, yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ.

“Chúng tôi tuyên truyền, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, và các trường hợp khẩn cấp khác như khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,… Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng NCovi, Bluezone khi ra ngoài…” - Đại úy Nguyễn Nam Cường, cán bộ Công an phường Quang Trung cho biết khi đang cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra, tuyên truyền phòng chống dịch ngày 19/7.

Sáng 20/7, theo chân CBCS Công an phường Quang Trung làm nhiệm vụ. Từ làm tốt công tác tuyên truyền nên dễ dàng cảm nhận sự ngay ngắn, chấp hành nghiêm các quy định trong nhân dân địa bàn. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống đều thực hiện bán hàng mang về; các siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thông điệp 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần trong khi giao dịch; đa phần sử dụng mô hình giao hàng trực tuyến...

Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch - Ảnh minh hoạ 8
Một số hộ dân được nhắc nhở, sắp xếp, bố trí các quầy hàng bán các thực phẩn thiết yếu, phù hợp với quy mô, diện tích.
Đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền để người dân không lơ là chống dịch - Ảnh minh hoạ 9

Theo Trung tá Phạm Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Quang Trung, bên cạnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân về công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đơn vị anh vẫn duy trì chế độ thường trực 24/7 để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp truy vết khoanh vùng, xử lý kịp thời khi phát sinh các ca bệnh hoặc các trường hợp liên quan. Ngoài ra, mỗi cán bộ khu vực được yêu cầu thường xuyên hằng ngày nắm bắt, cập nhật danh sách thông tin của người lao động tại địa phương gắn với thông tin di biến động trong khu vực, bảo đảm mọi phương án sẵn sàng khi tình huống phát sinh…

“Mỗi CBCS xuống làm công tác tuyên truyền, chúng tôi yêu cầu anh em động viên, đề cao sự trung thực trong khai báo y tế từ nhân dân. Đây là một trong những biện pháp nhằm nhanh chóng truy vết, từ đó ngăn ngừa hiệu quả việc lây nhiễm lan rộng, đồng thời nhấn mạnh để người dân hiểu đó cũng là trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gia đình, người thân…” - Trung tá Phạm Mạnh Cường chia sẻ; đồng thời nhắn nhủ, phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới nhân dân “mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng nhân dân cả nước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh…”.


Tác giả: Xuân Trường

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập434
  • Máy chủ tìm kiếm55
  • Khách viếng thăm379
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại4,010,728
  • Tổng lượt truy cập151,731,204
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây