Công an tỉnh Đắk Nông góp phần giữ bình yên vùng đất Tây Nguyên

Thứ sáu - 04/01/2019 07:57
Những ngày đầu năm 2019, nhiều du khách đã chọn điểm đến là Đắk Nông trong hành trình du lịch khám phá vùng đất Tây Nguyên xinh đẹp, mến khách.

Đắk Nông đã thu hút du khách với những địa danh làm say đắm lòng người: Những ngọn thác hùng vĩ như  Đắk G’lun, Đray Sáp, Gia Long; đồi chè Gia Nghĩa; những rừng cao su bạt ngàn, đặc biệt là Vườn quốc gia Tà Đùng… 

Đầu Xuân, cũng chính là lúc cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Đắk Nông càng bận rộn hơn, ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (1-1-2004 - 1-1-2019) và bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, góp phần giữ bình yên trên vùng đất Tây Nguyên.

Điểm lại những thành tích của năm 2018, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang và vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, có những bước đột phá trong nhiều mặt công tác, nhất là đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; các ổ, nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, đòi nợ thuê; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh giải quyết, quản lý dân di cư tự do đến địa bàn; đồng thời ổn định đời sống, bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về ANTT; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, giữ bình yên vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. 

Những kết quả nêu trên được Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, Công an tỉnh được đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Công an tỉnh Đắk Nông góp phần giữ bình yên vùng đất Tây Nguyên
Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng Công an huyện Đắk Mil về thành tích khám phá nhanh vụ trọng án.

Như mọi năm, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tỉnh Đắk Nông lại đón một lượng khách lớn trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch, vì vậy, từ lãnh đạo Công an tỉnh cho tới CBCS đều phải trực chiến, xác định làm việc không có ngày nghỉ để bảo đảm tốt ANTT, vì nhân dân phục vụ, giữ bình yên cho các buôn làng. 

Trong năm qua, Công an tỉnh đã mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đều đạt kết quả cao, đã giữ vững ANTT trên địa bàn, được Bộ Công an và chính quyền tỉnh khen thưởng, những kinh nghiệm đó tiếp tục được phát huy trong đợt ra quân cao điểm Tết này - Đại tá Lê Văn Tuyến khẳng định.

Năm 2018, với khẩu hiệu “Chủ động, đổi mới, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả các mặt công tác, vì nhân dân phục vụ”, Đảng uỷ và lãnh đạo Công an tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an sát với tình hình thực tế ở địa phương và tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

Lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, 251 kế hoạch, 476 công văn và 187 điện để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tấn công trấn áp tội phạm và xây dựng lực lượng Công an tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trong năm, đã phát hiện, đấu tranh với 52 đối tượng cư trú trên địa bàn tỉnh có hành vi chia sẻ, đăng tải video clip, bài viết liên quan đến hoạt động biểu tình ở TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Bình Thuận; đặc biệt, đã ngăn chặn 11 đối tượng chuẩn bị tổ chức biểu tình trên địa bàn tỉnh, thu nhiều tài liệu liên quan.

Năm qua, tội phạm hình sự trên địa bàn đã được kiềm chế, giảm 5% (22 vụ) so với năm 2017; tỉ lệ điều tra khám phá án đạt cao (97,6%), riêng trọng án đạt 100%. Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời điều tra, làm rõ các vụ án lớn, trọng điểm được Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo và dư luận quan tâm, đánh giá cao. 

Nổi bật là việc đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền luân chuyển để các đối tượng đánh bạc trên 160 tỷ đồng; triệt xóa nhóm đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp, lưu động do Nguyễn Đức Phong (Phong cùi) cầm đầu; khám phá nhanh vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (hành vi dùng vỏ cà phê, đá, sỏi và bột than pin để trộn vào hồ tiêu nhằm tăng khối lượng). 

Tập trung lực lượng đấu tranh với hoạt động liên quan tới “tín dụng đen; kết quả điều tra vụ “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” xảy ra tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tập trung thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật của công ty đòi nợ thuê Kim Ngân có trụ sở ở thị xã Gia Nghĩa; đã khởi tố 1 đối tượng là nhân viên của công ty về hành vi cố ý gây thương tích; thu hồi giấy chứng nhận về kinh doanh có điều kiện về ANTT và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi giấy phép hoạt động của công ty trên. 

Trong đấu tranh với tội phạm hủy hoại rừng, lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh chuyên án TX0916, sau 2 năm triển khai thực hiện chuyên án đã phát hiện, bắt xử lý 431 vụ, 522 đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng; khởi tố 129 vụ, 193 bị can, trong đó đã xử lý được 5 chủ rừng (10 bị can) vi phạm quy định về quản lý rừng, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hàng ngàn ha rừng; 10 bị can nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tiếp tay, bao che cho đối tượng vi phạm. 

Điển hình, Công an tỉnh đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám phá vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản  do Phan Hữu Phượng (Phượng râu) cầm đầu, tại thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút. 

Đến nay, tình trạng lấn chiếm, chặt phá rừng trái phép đã giảm mạnh, không còn xảy ra các vụ hủy hoại rừng với diện tích lớn, tình hình ANTT tại các địa bàn được bảo đảm tốt hơn, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… 

Với những thành tích xuất sắc nêu trên, năm 2018, Công an tỉnh Đắk Nông đã cùng Công an các tỉnh giáp ranh gồm: Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk nỗ lực giữ bình yên vùng đất Tây Nguyên tươi đẹp.

Tác giả: Hiếu Quỳnh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập377
  • Máy chủ tìm kiếm82
  • Khách viếng thăm295
  • Hôm nay81,297
  • Tháng hiện tại3,158,044
  • Tổng lượt truy cập155,193,648
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây