Chiến sĩ nghĩa vụ nhặt được tài sản trao trả cho người đánh rơi

Thứ ba - 03/12/2019 11:36
Chiều 3-12, Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả tài sản đánh rơi cho anh Ngô Đức Huy (SN 1991, trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền).


Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 2-12, Binh nhất Lê Quang Toản, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Công an huyện Quảng Điền trên đường trở về đơn vị đã nhặt được  1 ví da màu đen. Qua kiểm tra, anh Toản phát hiện bên trong có nhiều giấy tờ như CMND, giấy phép lái xe và một số giấy tờ tùy thân khác mang tên Ngô Đức Huy cùng số tiền hơn 2,6 triệu đồng.

Chiến sĩ nghĩa vụ nhặt được tài sản trao trả cho người đánh rơi
Binh nhất Lê Quang Toản (đứng giữa) nhặt tài sản đánh rơi trao trả cho anh Ngô Đức Huy (góc trái).

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, anh Toản đã báo cáo sự việc đến Ban Chỉ huy Công an huyện Quảng Điền và thông báo tìm chủ tài sản bị mất. Nhận được tin báo, Anh Ngô Đức Huy đã đến trụ sở Công an huyện Quảng Điền để xin nhận lại tài sản đánh rơi và ngay sau đó được Cơ quan Công an làm thủ tục trao trả tài sản.

Chiến sĩ nghĩa vụ nhặt được tài sản trao trả cho người đánh rơi - Ảnh minh hoạ 2
Số tài sản được Binh nhất Lê Quang Toản nhặt được.

Nhận lại số tài sản trên, anh Huy đã bày tỏ lòng cảm kích và gửi lời cảm ơn đến Binh nhất Lê Quang Toản và Ban Chỉ huy Công an huyện Quảng Điền.

Hành động nhặt được tài sản trả lại cho người đánh rơi của Binh nhất Lê Quang Toản đã để lại ấn tượng tốt đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng người dân.


Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập451
  • Máy chủ tìm kiếm77
  • Khách viếng thăm374
  • Hôm nay203,491
  • Tháng hiện tại3,577,573
  • Tổng lượt truy cập155,613,177
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây