HOICHOTHUONGMAI

Cảnh sát cơ động Hưng Yên sẵn sàng chiến đấu vì bình yên cuộc sống

Thứ sáu - 06/12/2019 22:52
Những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hưng Yên luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác huấn luyện, đấu tranh phòng chống tội phạm, sẵn sàng chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Xác định nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu làm nên sức mạnh của lực lượng cảnh sát cơ động. Trong những năm qua, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động luôn coi trọng triển khai công tác huấn luyện thường xuyên và nâng cao cho 100% CBCS để thực hiện tốt nhiệm vụ như: tuần tra kiểm soát vào ban đêm, các phương án bảo vệ mục tiêu, phối hợp với các đơn vị chức năng diễn tập phòng chống khủng bố, bắt cóc con tin, chống bạo loạn chính trị nhằm xử lý tốt khi có tình huống xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT.

Cảnh sát cơ động Hưng Yên sẵn sàng chiến đấu vì bình yên cuộc sống
Cảnh sát cơ động tổ chức luyện tập võ thuật và huấn luyện nâng cao cho CBCS

Đại úy Nguyễn Xuân Sang - Phó Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động cho biết thời gian qua Đại đội cảnh sát cơ động đã xây dựng Kế hoạch huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên thay đổi nội dung và phương pháp huấn luyện một cách khoa học nhất, tạo điều kiện cho mỗi CBCS tham gia huấn luyện được trang bị về kỹ năng chiến đấu, bản lĩnh chính trị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tính từ đầu năm đến nay lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức thực hiện 306 ca với 6.120 lượt CBCS tuần tra vũ trang, lập biên bản xử lý 200 trường hợp vi phạm về ANTT&TTATGT. 

Đặc biệt trong tháng 10, Đại đội Cảnh sát cơ động đã phát hiện 5 vụ việc, trong đó có 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, 1 vụ trộm cắp xe máy; lập biên bản xử lý và bàn giao cho công an các huyện tiếp tục điều tra theo thẩm quyền…

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động đã kịp thời ngăn chặn rất nhiều vụ việc như tụ tập đánh nhau, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép. Quá trình thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, các chiến sỹ cảnh sát cơ động luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Cảnh sát cơ động Hưng Yên sẵn sàng chiến đấu vì bình yên cuộc sống - Ảnh minh hoạ 2
Cảnh sát cơ động lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm giao thông.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh - Cán bộ phòng Cảnh sát cơ động cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông lượng Cảnh sát cơ động gặp rất nhiều khó khăn, thời gian tuần tra vũ trang chủ yếu là vào ban đêm, đã ảnh hưởng đến việc phát hiện và xử lý vi phạm, đặc biệt hiện nay có nhiều đối tượng vi phạm luật giao thông chống đối, sẵn sàng chống trả lực lượng khi làm nhiệm vụ.       

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra vũ trang ban đêm, lực lượng Cảnh sát cơ động còn tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. 

Trong năm 2019, Phòng cảnh sát cơ động đã cử 54 lượt CBCS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh triệt phá 5 chuyên án, tạm giữ 230 đối tượng, cùng nhiều vật chứng liên quan.

 Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát cơ động còn tăng cường quân số cho các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố tham gia bảo vệ các phiên tòa, bảo vệ kỳ thi THPT Quốc gia, phối hợp với Công an các huyện diễn tập thành công phương án A2...

Cảnh sát cơ động Hưng Yên sẵn sàng chiến đấu vì bình yên cuộc sống - Ảnh minh hoạ 3
Cảnh sát cơ động Hưng Yên sẵn sàng chiến đấu vì bình yên cuộc sống - Ảnh minh hoạ 4
Cảnh sát cơ động tổ chức diễn tập bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin.

Những kết quả trên đã khẳng định lực lượng sát cơ động Công an tỉnh luôn là “lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Phát huy sức mạnh đó, mỗi cán bộ chiến sĩ CSCĐ Công an tỉnh Hưng Yên hôm nay tiếp tục không ngừng phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đem lại bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập316
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm273
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,994,679
  • Tổng lượt truy cập151,715,155
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây