HOICHOTHUONGMAI

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga tăng cường hợp tác

Thứ năm - 06/09/2018 20:03
Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận những vấn đề phối hợp hành động theo đường Interpol, cũng như xem xét thực trạng hợp tác...


Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận những vấn đề phối hợp hành động theo đường Interpol, cũng như xem xét thực trạng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ. Hai bên bày tỏ sẵn sàng mở rộng hợp tác giữa hai bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Gorovoy cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Liên bang Nga và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, trong đó có hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga. 

Thượng tướng Gorovoy đánh giá cao kết quả các chương trình hợp tác giữa hai bộ trong những năm gần đây. 

Về phần mình, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh trong bối cảnh cách mạng khoa học-công nghệ phát triển vượt bậc, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo ra thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Liên bang Nga. 



Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga tăng cường hợp tác
Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Bùi Văn Nam và Thứ trưởng phụ trách Bộ Nội vụ Liên bang Nga Aleksandr Gorovoy đã ký Chương trình phối hợp hành động giữa hai bên. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)
Việc xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn bán người, ma túy... đòi hỏi tăng cường, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga. 

 Thượng tướng Bùi Văn Nam cho rằng trong thời gian tới hai bên cần tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên; kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra, xác minh, truy bắt số đối tượng truy nã liên quan đến công dân hai nước lẩn trốn tại Liên bang Nga và Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Nga và Việt Nam cần tăng cường hợp tác chặt chẽ không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này tiến hành các hoạt động chống phá nước kia; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế và trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự.  

Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng đề nghị Bộ Nội vụ Nga tạo điều kiện để cán bộ Bộ Công an Việt Nam đang học tập ở các học viện, nhà trường thuộc Bộ Nội vụ Nga được thực tập tốt nghiệp cuối khóa tại các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị Bộ Nội vụ Nga nghiên cứu hỗ trợ các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện chuyên dụng với công nghệ tiên tiến do Nga chế tạo, sản xuất; đồng thời nghiên cứu khả năng chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Việt Nam.  

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã ký Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2019-2021.

Tác giả: Theo Vietnamplus

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập423
  • Máy chủ tìm kiếm69
  • Khách viếng thăm354
  • Hôm nay105,650
  • Tháng hiện tại3,963,757
  • Tổng lượt truy cập151,684,233
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây