HOICHOTHUONGMAI

Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội trong CAND

Thứ hai - 08/06/2020 20:05
Cùng dự có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ...


Cùng dự có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng các đồng chí đại biểu Quốc hội trong CAND về dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội trong CAND
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, đây là cuộc gặp thường lệ của lãnh đạo Bộ để lắng nghe ý kiến của các đại biểu. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Kỳ họp lần này diễn ra trong hai đợt. 

Quốc hội đã hoàn thành đợt họp trực tuyến, nhiều đại biểu Quốc hội CAND công tác tại các địa phương ngoài Hà Nội nên cho tới hôm nay lãnh đạo Bộ mới tổ chức buổi gặp mặt theo thông lệ hằng kỳ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng các dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội trong CAND - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cụ thể, trong kỳ họp này, Bộ Công an được Chính phủ phân công chủ trì xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi). “Dự án Luật này đã được xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ; quy định một số nội dung cơ bản như: bãi bảo hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; quy định trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính” – Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh và cho biết, ngoài dự án Luật Cư trú (sửa đổi), tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội còn xem xét, cho ý kiến, thông qua một số dự án luật liên quan đến ANTT như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đề nghị tăng mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực ANTT, Phòng cháy chữa cháy, an ninh mạng và đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt hành chính của một số chức danh thuộc lực lượng CAND...; dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề nghị bổ sung một số quy định liên quan đến trách nhiệm bảo vệ môi trường của Bộ Công an; trách nhiệmcủa lực lượng Cảnh sát môi trường; dự án Luật Biên phòng Việt Nam liên quan đến tổ chức thi hành pháp luật,  tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm ANTT biên giới, cửa khẩu...

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu Quốc hội trong CAND nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến ANTT.Tăng cường phát biểu tại hội trường, tại tổ và trao đổi thông tin ngoài hội trường về kết quả công tác công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; qua đó, tạo sức lan tỏa tại Kỳ họp về nhiệm vụ bảo đảm ANTT của lực lượng Công an đóng góp vào việc giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bộ Công an gặp mặt đại biểu Quốc hội trong CAND - Ảnh minh hoạ 3
Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh báo cáo các dự án luật liên quan đến Bộ Công an.

Chủ động, kịp thời phát biểu thảo luận, cung cấp thông tin, phản bác lại các quan điểm, đánh giá, nhận định không đúng về lực lượng CAND và kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tích cực thông tin, trao đổi để các đại biểu Quốc hội hiểu rõ hơn về những khó khăn, thách thức và vướng mắc mà lực lượng Công an đang phải đối mặt, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các vị đại biểu Quốc hội đối với lực lượng Công an.

“Tôi rất mong các đồng chí đại biểu Quốc hội trên cương vị công tác của mình tích cực nghiên cứu tham gia ý kiến một cách chủ động, có hiệu quả; góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói của lực lượng Công an trên diễn đàn Quốc hội; đóng góp vào sự thành công của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội 14” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tác giả: Phương Thuỷ

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập340
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm267
  • Hôm nay63,915
  • Tháng hiện tại3,922,022
  • Tổng lượt truy cập151,642,498
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây