HOICHOTHUONGMAI

CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG, XỬ LÝ XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP

Thứ năm - 21/07/2022 02:52
    Năm 2022, Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng chống, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép của công dân địa phương. Lực lượng Công an tích cực bám sát nội dung của Chỉ thị số 98/CT-UBND ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân địa phương xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay”.
Công an thành phố gọi hỏi công dân xuất cảnh trái phép trở về địa phương
Công an thành phố gọi hỏi công dân xuất cảnh trái phép trở về địa phương
Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp cùng lực lượng Công an xã, phường; ngày 29/6/2022 đã phát hiện gọi hỏi khai thác làm rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh đối với 01 trường hợp là B.V.H, sinh năm 1988 có HKTT tại thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Từ năm 2010 B.V.H đã nhiều lần vượt biên giới theo đường mòn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê: chặt mía, làm gỗ… Đến năm 2015, H tiếp tục xuất cảnh sang Trung Quốc, đi sâu vào nội địa làm công nhân may tại một Công ty may tư nhân tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đến cuối năm 2020, H được đưa đến làm việc ở chi nhánh Công ty may tại Hồng Kông. Tại đây, ngày 9/11/2021, H bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ về hành vi nhập cảnh trái phép và được đưa về giam tại Trại giam tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Ngày 14/6/2022, H mới được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Căn cứ mức độ vi phạm, Công an thành phố đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.V.H về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật” quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 18, Nghị định 144/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2021. Mức phạt 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng. Tổng mức tiền phạt chung là 4.000.000 đồng.

Từ vụ việc trên cho thấy, công dân địa phương xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động có thể đối mặt với nhiều hệ lụy, rủi ro như: Ngoài việc có thể bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý, phạt tiền còn có thể bị ép buộc làm việc vi phạm pháp luật, cưỡng bức lao động khổ sai, thậm chí bị tử vong trong quá trình lao động trái phép… thân nhân tại Việt Nam muốn đưa người thân từ nước ngoài trở về còn có thể phải bỏ ra một số tiền lớn để chuộc. Đây là bài học cho những người có ý định xuất cảnh trái phép trước khi quyết định thực hiện hành vi. Để con em, người thân của mình không vi phạm pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất những hệ lụy, rủi ro có thể xảy ra đề nghị bà con nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo những lời dụ dỗ tham gia xuất cảnh trái phép, đồng thời chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về quy định xuất nhập cảnh để có thể tham gia xuất cảnh lao động hợp pháp, an toàn./.

Tác giả: Trường Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập444
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm366
  • Hôm nay69,624
  • Tháng hiện tại4,034,524
  • Tổng lượt truy cập151,755,000
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây