Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Ngày 29-3, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát kinh tế - Những vấn đề đặt ra trong tình hình mới hiện nay”.

Tham dự hội thảo còn có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục khoa học và chiến lược lịch sử Bộ Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Đại tá, PGS.TS. Trần Anh Vũ, Phó Cục trưởng Cục khoa học và chiến lược lịch sử Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế của 25 địa phương…

Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát kinh tế
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc chủ trì Hội thảo
Phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhấn mạnh, nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác nghiệp vụ cơ bản, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế từ trước đến nay đều thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc thực hiện các mặt công tác và coi đây là yếu tố hàng đầu quyết định thành công, hiệu quả công tác của lực lượng trinh sát, là thước đo chất lượng đội ngũ cán bộ theo dõi địa bàn, tuyến, lĩnh vực được phân công. Đặt biệt, quán triệt Kế hoạch số 58 của Bộ Công an về “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản” của lực lượng Cảnh sát nhân dân, trong 2 năm (2017, 2018), Cục đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cụ thể, quan trọng.

Từ việc tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đã làm cho công tác này từng bước đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, góp phần tạo ra hiệu quả thực chất, phục vụ tốt hơn công tác phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. 

Chỉ tính riêng trong năm 2018, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phá 317 chuyên án, chuyển khởi tố 409 bị can. Điển hình như: Chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu hàng bách hóa ở Lạng Sơn, bắt 12 đối tượng trong đường dây phạm tội; chuyên án xảy ra tại BOT Yên Khánh – Long An, bắt 5 đối tượng có hành vi dùng phần mềm điện tử để giấu tiền thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương… đã được dư luận quan tâm, đánh giá cao.

Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát kinh tế - Ảnh minh hoạ 2
Hội thảo nhận được nhiều tham luận có nội dung sâu sắc, giá trị cả về lý luận và thực tiễn
Hội thảo đã nhận được tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ… Trong đó, nhiều tham luận có nội dung sâu sắc, giá trị cả về lý luận và thực tiễn. 

Tại Hội thảo, đại biểu và các nhà khoa học thảo luận đưa ra nhiều ý kiến tập trung đánh giá một cách nghiêm túc thực trạng, kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế…; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công ác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian tới; tính xuyên suốt của công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, tổng hợp, tham mưu, đề xuất các lĩnh vực từ Cục đến các địa phương…

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây