Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Công an Bắc Giang hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

Số hàng hóa, thiết bị y tế được Công an tỉnh Bắc Giang vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Tháp, Long An,...


Số hàng hóa, thiết bị y tế được Công an tỉnh Bắc Giang vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh. Kèm theo đó, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ tiền mặt Công an TP Hồ Chí Minh 86 triệu đồng, các tỉnh còn lại mỗi tỉnh 50 triệu đồng.

Công an Bắc Giang hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch
Công an Bắc Giang hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch - Ảnh minh hoạ 2
Đoàn công tác của Công an Bắc Giang lên đường vào phía Nam.

Đoàn công tác chia làm 2 tổ, một tổ đi TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Tây Ninh và một tổ đi tỉnh Bình Dương và Đồng Tháp. Theo mục tiêu đề ra, đoàn sẽ di chuyển liên tục để bảo đảm công tác phòng chống dịch cũng như kịp thời vận chuyển trao tặng các tỉnh. Để chuẩn bị chuyến đi này, đoàn công tác đã được đội ngũ y tế Công an tỉnh tập huấn công tác phòng hộ y tế để bảo đảm an toàn khi đến vùng dịch.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang mong muốn các thành viên của đoàn sẽ lan tỏa tinh thần “chống dịch như chống giặc” đến Công an các tỉnh, thành phố. Hy vọng chuyến hàng này sẽ góp phần chung tay cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm đẩy lùi tình hình dịch bệnh COVID-19 để ổn định cuộc sống.

Được biết, với vai trò xung kích trong công tác phát động đợt quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, từ nhiều ngày nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, phân loại, đóng gói hàng hóa bảo đảm an toàn, chất lượng.

Đại úy Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh chia sẻ: "Sau 5 ngày phát động, ủng hộ vì miền Nam thân yêu, nhân dân và CBCS Công an tỉnh Bắc Giang đã ủng hộ hàng tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế trị giá hơn 300 triệu đồng”.

Thượng tá Đoàn Thế Phong, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bắc Giang, Trưởng đoàn chia sẻ: "Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 vừa qua, Bắc Giang đã nhận được sự chung tay, giúp đỡ của cán bộ và nhân dân mọi miền tổ quốc. Sự động viên, giúp đỡ ấy chính là nguồn động lực to lớn để CBCS Công an tỉnh Bắc Giang vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa bảo đảm ANTT trên địa bàn. Chính vì vậy, thấu hiểu những khó khăn mà TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang phải đối mặt, những ngày qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát động tới nhân dân, CBCS quyên góp trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm ủng hộ. Đây là tình cảm "Vì miền Nam thân yêu" của CBCS Công an tỉnh Bắc Giang gửi gắm, chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19".

Tác giả: P.Thuỷ

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây