Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Phụ nữ Bắc Kạn tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sôi nổi, phong phú phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sôi nổi, phong phú phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phụ nữ Bắc Kạn tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội LHPN tỉnh thường xuyên gặp mặt biểu dương phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua

Với phương châm lấy gia đình làm trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bằng hình thức như: Truyền thông cổ động, sân khấu hóa về phòng chống bạo lực gia đình, giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Hạnh phúc khi nam, nữ cùng ra quyết định” và việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đồng thời tập trung khai thác các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để nâng cao hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ và khuyến khích phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tự chủ trong học tập, lao động, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc cho vay vốn thông qua tổ liên kết. Sau lễ ký kết có 02 huyện, thành phố triển khai ký kết tại đơn vị. Ngoài ra, Hội tiếp tục duy trì, quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội với 563 tổ Tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ trên 740 tỷ đồng, cho 15.842 thành viên vay; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh trên 81,3 tỷ đồng cho 4.235 thành viên vay cùng các nguồn vốn khác như Việt Nam - Phần Lan, SUFA, Childfund… trên 17 tỷ đồng cho 2.593 hội viên vay.Từ các nguồn vốn này, nhiều chị em đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại có quy mô lớn do phụ nữ làm chủ. Hiện nay, Hội Phụ nữ các cấp đang duy trì 13 hợp tác xã (03 HTX được thành lập mới năm 2019) có 136 thành viên tham gia, trong đó có 115 thành viên nữ; 25 tổ hợp tác có 290 thành viên thì có 250 thành viên nữ.

Phụ nữ Bắc Kạn tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc - Ảnh minh hoạ 2

Các HTX của hội viên phụ nữ ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần vào công cuộc giảm nghèo

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, phụ nữ trong toàn tỉnh còn quan tâm chăm lo cho tổ ấm gia đình; tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, phòng chống tệ nạn xã hội từ trong mỗi gia đình. Nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động có ý nghĩa giáo dục gia đình được phụ nữ tham gia, duy trì và nhân rộng như mô hình “Cha mẹ hiểu con”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ gia đình không có người vi phạm pháp luật”, “Câu lạc bộ Người phụ nữ mới”... 

Với tinh thần sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp Hội trong tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng. 

Nhờ phong trào “Phụ nữ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần lớn trong việc đổi thay diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.Riêng năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ đã vận động 38.500 chị tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm; xây dựng mới 32 đoạn đường hoa; xây mới 22 lò đốt rác quy mô hộ gia đình; 35 nhà tiêu hợp vệ sinh; đóng góp trên 400 triệu đồng tiền mặt, hiến 10.916 m2 đất,  21.728 ngày công lao động làm đường liên thôn; xây dựng 122 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”; 01 mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, 01 mô hình “Phụ nữ tiết kiệm và bảo vệ môi trường”, thành lập mới 02 CLB “Phụ nữ phòng, chống rác thải nhựa”. Duy trì và nhân rộng mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”…, các cấp Hội đã vận động chị em tiết kiệm được 1.357 triệu đồng để giúp cho 695 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 16.658 ngày công, 7.811 vác củi, 12.807kg gạo và trên 500 triệu đồng cho 939 hộ gia đình hội viên. Các cấp Hội mở 08 lớp tập huấn tuyên truyền xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới cho 400 đại biểu đại diện các thôn và hội viên phụ nữ tham gia; hỗ trợ và hướng dẫn xây dựng đoạn đường hoa tại 08 xã của các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới.

Đến thôn Đoàn Kết, xã Quân Hà (Bạch Thông), con đường phụ nữ tự quản đã không còn đơn điệu bởi cỏ dại mà được thay bằng sắc hoa chiều tím, màu xanh của cây cúc tần. Chị Đinh Thị Von - Chi hội trưởng Phụ nữ cho biết: Khoảng 500m đoạn đường hoa, hàng rào xanh được chị em trong thôn trồng 2 năm nay. Đây là việc làm cụ thể của Chi hội thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Con đường trở nên đẹp hơn nên nhiều hộ dân chủ động trồng hoa tại đường vào từng gia đình. Năm 2020, Chi hội tiếp tục phấn đấu trồng thêm hoa trên khoảng 500m - 1km tại các đoạn đường phụ nữ tự quản và xây dựng lò đốt rác mini để xử lý rác thải.

Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy phụ nữ vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo, góp phần nâng cao vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội. Phát huy những thành tích đó, trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thứccủa cán bộ, hội viên về tầm quan trọng của các phong trào thi đua, động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia thực hiện, từ đó nâng cao trình độ về mọi mặt và vận dụng linh hoạt vào lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây