Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị.

Sáng 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh…

Phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Các đại biểu dự tại điểm cầu MTTQ tỉnh Bắc Kạn

Trong lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc, trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch; tạo thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân...

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 ở nước ta; biểu dương những gương tốt, việc tốt trong phòng, chống Covid-19 và chia sẻ trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; cảm ơn sự đồng lòng, nhất trí, sự chia sẻ của đồng bào chiến sỹ cả nước đã tin tưởng và hưởng ứng những quyết sách phòng, chống đại dịch...

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định: Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, ý chí, kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh. Đảng và Nhà nước luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu lãnh đạo quản lý kinh tế, xã hội của đất nước.

Thủ tướng kêu gọi cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, hoan nghênh, đánh giá cao sự hưởng ứng, chia sẻ của toàn thể đồng bào. Đồng thời lưu ý truyền thông, báo chí cần tăng cường và phát hiện, chia sẻ những gương tốt, việc tốt nhiều hơn nữa, lan tỏa những giá trị sống đích thực. Tinh thần Việt Nam đặt ra và sẽ quyết tâm thực hiện là “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh...

Ngay tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận sự ủng hộ của 17 đơn vị đại diện tổ chức thành viên, công ty nhà nước, công ty tư nhân và 15 ngân hàng với tổng số tiền ủng hộ hơn 230 tỷ đồng.

Tại tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban MTTQ tỉnh trong thời gian qua đã tích cực đã xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đơn vị, địa phương triển khai nhiều nội dung công tác, như: Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống dịch bệnh; nắm bắt, ghi nhận tư tưởng, dư luận nhân dân; đẩy mạnh hoạt động phòng, chống dịch bệnh thông qua các phong trào, hoạt động của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên…

Phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh minh hoạ 2

Các đại biểu tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19 tại tỉnh Bắc Kạn

Ngay sau lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19./.

Tác giả: Hương Lan

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây