Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Gặp mặt, tri ân cựu thanh niên xung phong tiêu biểu thời kỳ chống Pháp (1950 - 1954)

Sáng 13/9/2019, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tri ân cựu TNXP tiêu biểu thời kỳ chống Pháp (1950 - 1954). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Quý Vượng - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lưu Ngọc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nông Bình Cương - Bí thư Tỉnh đoàn; thân nhân các liệt sỹ cựu TNXP, các cựu TNXP tiêu biểu thời kỳ chống Pháp (1950 - 1954).

Sáng 13/9/2019, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tri ân cựu TNXP tiêu biểu thời kỳ chống Pháp (1950 - 1954). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Quý Vượng - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lưu Ngọc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nông Bình Cương - Bí thư Tỉnh đoàn; thân nhân các liệt sỹ cựu TNXP, các cựu TNXP tiêu biểu thời kỳ chống Pháp (1950 - 1954).

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh đã ôn lại truyền thống TNXP tỉnh Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp những năm 1950 - 1954 với những cống hiến, sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gặp mặt, tri ân cựu thanh niên xung phong tiêu biểu thời kỳ chống Pháp (1950 - 1954)

Theo đó, từ cuối năm 1950, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã phối hợp với Ty Giao thông tổ chức thành lập các đơn vị TNXP của tỉnh làm nhiệm vụ sửa chữa cầu, đường, đảm bảo huyết mạch giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 3 với hơn 1.000 thanh niên từ 16 - 20 tuổi tình nguyện gia nhập lực lượng TNXP ở các đơn vị: C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208... Các TNXP thực thi nhiệm vụ hết sức khó khăn, gian khổ như san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, xuống suối lấy đá, vào rừng lấy gỗ, làm cầu, ngầm cho xe qua… đảm bảo giao thông thông suốt trong khi địch bắn phá suốt ngày đêm. Để động viên tinh thần TNXP làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 3, ngày 28/3/1951, trên đường đi công tác, Bác Hồ đã đến thăm Liên Phân đội TNXP 312 tại Nà Tu, đang làm nhiệm vụ sửa chữa cầu Na Cù. Nhân dịp này, Bác đã tặng Liên Phân đội TNXP 312 bốn câu thơ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Sau khi được Bác đến thăm, Liên Phân đội TNXP 312 và các đơn vị khác đang thực hiện nhiệm vụ trên toàn tuyến Quốc lộ 3 đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, không sợ hiểm nguy chiến đấu với máy bay địch, bảo vệ cầu, đường, giữ vững mạch máu giao thông thông suốt phục vụ kháng chiến. Đặc biệt, tháng 10/1951 đơn vị C205 đã được nhận thư khen của Bác.

Trong khi làm nhiệm vụ đối mặt với bom đạn của kẻ thù, đã có 08 đội viên TNXP anh dũng hy sinh. Sự hy sinh, cống hiến của lực lượng TNXP tỉnh Bắc Kạn đã góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với những chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta. Khi Miền Bắc được giải phóng, lực lượng TNXP tỉnh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, các đội viên được phân công thực hiện các nhiệm vụ khác hoặc trở về địa phương sinh sống. Dù ở hoàn cảnh nào, các cựu TNXP đều giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện theo lời dạy của Bác. Đến nay, mặc dù tuổi đã cao nhưng các cựu TNXP luôn phát huy truyền thống của lực lượng TNXP, động viên con, cháu thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình tham gia hoạt động tổ chức Hội Cựu TNXP tại địa phương.

Gặp mặt, tri ân cựu thanh niên xung phong tiêu biểu thời kỳ chống Pháp (1950 - 1954) - Ảnh minh hoạ 2

Thân nhân các liệt sỹ cựu TNXP, các cựu TNXP tiêu biểu nhận quà lưu niệm

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh đã trao tặng 54 phần quà lưu niệm cho thân nhân liệt sỹ cựu TNXP và các cựu TNXP tiêu biểu trên địa bàn./.

Tác giả: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây