Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Dấu ấn tự hào - 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)

Chiều 23/8/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Dấu ấn tự hào - 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)”

Chiều 23/8/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Dấu ấn tự hào - 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)” dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự Hội thảo có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu I; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiền nhiệm; các cán bộ lão thành cách mạng, nhà nghiên cứu lịch sử cùng các nhân chứng tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp tại chiến trường Bắc Kạn hơn 70 năm về trước .

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại lịch sử tỉnh Bắc Kạn được giải phóng; những thành tựu tỉnh đạt được sau 70 năm giải phóng (1949 - 2019), nhất là sau hơn 20 năm tái lập.

Dấu ấn tự hào - 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo khoa học đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, nhà khoa học nghiên cứu lịch sử, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, nguyên lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu, khách quý. Các tham luận và ý kiến phát biểu đã phản ánh khá toàn diện các vấn đề liên quan đến sự kiện giải phóng tỉnh Bắc Kạn, trong đó, tập trung phân tích làm sáng tỏ, đầy đủ hơn một số nội dung cơ bản: Khẳng định và làm rõ thêm sự lãnh đạo sáng suốt, chỉ đạo tài tình của Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên khu I và Tỉnh ủy Bắc Kạn đối với chiến trường Bắc Kạn. Đây là nhân tố quyết định để quân, dân ta mở các cuộc tiến công liên tiếp đánh bại âm mưu chiến lược của thực dân Pháp và giành được thắng lợi quan trọng.

Vai trò của quân và dân Bắc Kạn gắn liền với Trung đoàn 72 hoạt động tại tỉnh, của đồng bào các dân tộc, các mặt trận diễn ra chiến dịch trên địa bàn Việt

Bắc và sự phối hợp của lực lượng vũ trang các chiến trường trong cả nước, tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc rộng khắp. Đây là cách vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam của Đảng ta.

Dấu ấn tự hào - 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019) - Ảnh minh hoạ 2Nhà văn Nông Viết Toại phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Các tham luận phản ánh khá đầy đủ giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng tỉnh Bắc Kạn. Đây là một phần đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta và là một trong những nội dung quan trọng cho giáo dục lịch sử, nhằm tăng thêm lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ hiểu hơn về thắng lợi quan trọng này.

Dấu ấn tự hào - 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019) - Ảnh minh hoạ 3

Hội thảo khoa học 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn là hoạt động góp phần phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Sức mạnh tinh thần đó thôi thúc cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Kạn chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, vững vàng đi lên phía trước, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là quê hương của căn cứ địa cách mạng, kháng chiến của cả nước./.

Tác giả: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây