Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thứ ba - 07/03/2023 03:35
Ngày 7/3/2023 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến – Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an (gọi tắt là Ban chỉ đạo ƯPT/BCA) dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến Công an các đơn vị địa phương. Đại tá Nguyễn Thanh Tuân – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn.
Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn
Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn
Năm 2022 thiên tai xảy ra trên hầu hết các vùng miền của cả nước đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển của đất nước, năm qua cả nước bị ảnh hưởng bởi 07 cơn bão, 02 áp thấp nhiệt đới, 300 trận mưa lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, 02 đợt rét đậm rét hại… Làm tổng số 175 người chết, mất tích, 300 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 19.434 tỷ đồng, riêng đối với lực lượng Công an thiên tai làm thiệt hại tài sản ước tính hơn 50 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban chỉ đạo ƯPT/BCA chỉ đạo lực lượng Công an triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, qua đó phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai. Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong công tác phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự theo đúng quan điểm của Bộ Chính trị “Công an xã, phường, thị trấn là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự”. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, bão. Đồng thời huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tổ chức cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh do mưa bão để lại. Với những thành tích đạt được trong năm qua Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: Trong thời gian tới, dự báo tình hình thiên tai sẽ tiếp tục diễn ra phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA về công tác công an trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, luôn chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động xây dựng các phương án, phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng CAND trên mặt trận phòng, chống thiên tai, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra. Bố trí kinh phí và trang cấp, bổ sung phương tiện vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn./.

Tác giả: Văn Huế - Nam Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập542
  • Máy chủ tìm kiếm62
  • Khách viếng thăm480
  • Hôm nay118,131
  • Tháng hiện tại2,190,162
  • Tổng lượt truy cập154,225,766
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây