HOICHOTHUONGMAI

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nền tảng vững chắc phát triển kinh tế xã hội

Thứ tư - 20/04/2022 03:59
Với sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là sự ủng hộ của Nhân dân, mô hình “Xã điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Đồng chí Tá Hữu Thăng, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Thượng tiếp thu và giải trình các ý kiến của đoàn kiểm tra.
Đồng chí Tá Hữu Thăng, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Thượng tiếp thu và giải trình các ý kiến của đoàn kiểm tra.
Công an xã Yên Thượng đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện. Tổ chức 26 lượt tuyên truyền, phát động phong trào tại 10 thôn, bản thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm ở địa phương, gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng mô hình. Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an xã đã vận động giao nộp được 7 khẩu súng các loại, 72 viên đạn, 2 bẫy sắt…

Duy trì có hiệu quả 3 loại mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở Trong đó có mô hình “ Hộ an toàn, tổ dân phố bình yên” được thực hiện tại 10 thôn, 2 mô hình tự quản “Chi hội nông dân thôn Nà Cà trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường”; “ Chi hội nông dân thôn Bản Liên trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT và vệ sinh môi trường”; 10/10 thôn ký giao ước thi đua thực hiện mô hình xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 3 thôn trung tâm đã được xây dựng bản tin  ANTT, 5/10 thôn được đầu tư hệ thống điện thắp sáng đường quê, lắp đặt 2 camera giám sát an ninh tại 2 điểm ngã ba thuộc thôn Nà Mền, Bản Bây, qua đó đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản. 7/7 tiêu chí trong bộ tiêu chí đã được đơn vị thực hiện hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn tồn tại 2 nội dung tại tiêu chí số 5 về: Lắp đặt hòm phiếu tố giác tội phạm; tiêu chí số 6 về Trụ sở làm việc riêng của Công an xã, chưa đạt.
IMG 6832
Hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt trên tuyến đường giao nhau tại Bản Bây.
 
Tại buổi kiểm tra giai đoạn 2 thực hiện mô hình, ngày 20/4/2022 Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế việc thực hiện mô hình tại thôn Bản Liên. Đồng thời kiến nghị Công an huyện Chợ Đồn, Đảng uỷ, UBND xã Yên Thượng, tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào, cũng như hỗ trợ cho lực lượng Công an xã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian tới, xã Yên Thượng tập trung nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì những thành quả đã đạt được, đầu tư nguồn lực, huy động Nhân dân chung sức hoàn thiện các chỉ tiêu chi tiết trong Bộ tiêu chí. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đặt hệ thống camera giám sát tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, củng cố sức mạnh toàn dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Tác giả: Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập477
  • Máy chủ tìm kiếm83
  • Khách viếng thăm394
  • Hôm nay95,916
  • Tháng hiện tại3,954,023
  • Tổng lượt truy cập151,674,499
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây