HOICHOTHUONGMAI

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đến các cấp hội phụ nữ trong Công an nhân dân

Thứ hai - 20/06/2022 07:17
Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2022, trong 02 ngày (20 và 21/6/2022), Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Chuyên đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an nhân dân” cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổng kết, trao giải thưởng Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khoẻ, đẹp”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các địa phương.  
Các đại biểu Hội phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn
Các đại biểu Hội phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn
Dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Bộ Công an có các đồng chí: Hà Thị Thanh Vân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu nêu rõ, xác định xây dựng tổ chức Hội là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, trong đó việc phát huy vai trò của công tác Hội và phong trào phụ nữ là thước đo đánh giá sự hoạt động hiệu quả, góp phần to lớn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Công an. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra từ ngày 09 đến 11/3/2022, với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trong đó nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 với 01 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động, 02 khâu đột phá, 08 chỉ tiêu chủ yếu, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp chung. Trước đó, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ ngày 14 đến 16/12/2021 cũng đã nêu thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động do Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, tập trung thực hiện 03 khâu đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp.

Để đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp được triển khai đồng bộ, thống nhất, vận dụng gắn với nhiệm vụ chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi Công an đơn vị, địa phương thì việc triển khai quán triệt học tập nghị quyết, kỹ năng công tác Hội có ý nghĩa quan trọng và hết sức cần thiết. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các cấp cần xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn của lực lượng, đơn vị, địa phương mình với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực, rõ ràng và lựa chọn thực hiện công trình, mô hình, phần việc sáng tạo, linh hoạt, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn. Đồng thời giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, tiếp tục phát huy khả năng cá nhân, có ý chí, nghị lực, sức sáng tạo góp phần thúc đẩy phong trào, hoạt động công tác Hội Phụ nữ CAND ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Thị Thanh Vân quán triệt một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Thượng tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, kế hoạch toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội và hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ Công an giai đoạn 2022-2026.

Ngày 21/6/2022, các đại biểu sẽ tiếp tục nghe quán triệt Chuyên đề “Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong cán bộ hội viên Phụ nữ Công an”; Chuyên đề “Nhận diện và đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch trên không gian mạng”; Chăm sóc sức khỏe sinh sản chủ động và chương trình Tổng kết, trao giải Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khoẻ, đẹp”./.

Tác giả: Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập406
  • Máy chủ tìm kiếm60
  • Khách viếng thăm346
  • Hôm nay65,018
  • Tháng hiện tại4,029,918
  • Tổng lượt truy cập151,750,394
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây