Tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thứ sáu - 12/01/2024 07:32
Ngày 12/01/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức hình thức trực tiếp và trực tuyến đến Công an các đơn vị địa phương. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn có Đại tá Hà Văn Tuyên – Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Lê Hồng Giang – Phó Giám đốc Công tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.
Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn
Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn
2023, tội phạm vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, đối tượng bị bắt, giam giữ tăng 3,1% so với năm 2022. Cùng với diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, số lượng người bị kết án tử hình vẫn ở mức cao. Tính đến nay, cả nước có 3.067 người bị kết án tử hình. Năm 2023, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH154 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên toà trực tuyến. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện, nhưng đến nay đã dần đi vào nề nếp, các cơ sở giam giữ đã phối hợp với Toà án nhân dân các cấp tổ chức 5.327 phiên toà trực tuyến bảo đảm tuyệt đối an toàn. Công tác Thi hành án hình sự tại cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, dần đi vào thực chất, tuy nhiên kết quả các mặt công tác còn chưa toàn diện, số người chấp hành án hình sự tại cộng đồng vi phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật vẫn ở mức cao.

 Năm 2023, cũng là năm đầu tiên có một cơ chế rất cụ thể, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống. Đồng thời cũng có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Qua 04 tháng triển khai đã có 1.861 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với tổng số tiền giải ngân trên 145 tỷ đồng. Công tác thông tin tuyên truyền về tái hoà nhập cộng đồng được tăng cường, đổi mới tạo hiệu ứng và sức lan toả cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết 05 năm (2018- 2022) thực hiện Luật Thi hành tạn giữ, tạm giam và báo cáo 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2028 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trong Công an nhân dân.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian tới cần Tham mưu với Bộ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác quản lý giam giữ; công tác tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các phiên toà trực tuyến, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, công tác Thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng. Tổ chức quản lý chặt chẽ can phạm nhân, nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án phạt tù tại cộng đồng, tái hoà nhập cộng đồng không vi phạm pháp luật./.
 

Tác giả: Văn Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập618
  • Máy chủ tìm kiếm118
  • Khách viếng thăm500
  • Hôm nay236,244
  • Tháng hiện tại821,104
  • Tổng lượt truy cập156,937,605
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây