Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội

Thứ sáu - 01/09/2017 19:13
Tối 31/8, chương trình đại lễ Vu Lan “Đạo hiếu và dân tộc” diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bên cạnh chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc về chủ đề Phật giáo, chương trình còn lan toả những tấm gương hiếu hạnh có công với đạo pháp, với đất nước, xiển dương những tấm gương hiếu thảo đối với đấng sinh thành.
Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội

Đêm giao lưu văn hoá nghệ thuật mừng đại lễ Vu Lan diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 31/8 do Ban Thông tin Truyền thông (Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) tổ chức. Kể từ năm 2014, đây là lần thứ tư chương trình được tổ chức. Năm nay, chủ đề “Đạo hiếu và Dân tộc” được lựa chọn nhằm tri ân những người có công với đạo pháp, với đất nước, tri ân những gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt, chương trình xiển dương những tấm gương hiếu thảo đối với đấng sinh thành, qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là “đạo hiếu” trong thời đại xã hội hiện nay.

Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh minh hoạ 2

Trong không gian sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội cổ kính, khán giả có dịp thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang chủ đề Phật giáo. Thông qua âm nhạc, chủ đề Phật giáo, đạo hiếu được truyền tải gần gũi tới khán giả.

Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh minh hoạ 3

Lời ca của các tiết mục văn nghệ nói lên nỗi lòng của những người còn sống bày tỏ tri ân tới những người đã khuất. Giai điệu sâu lắng đã đem lại cho khán giả những cảm xúc nghẹn ngào, gợi nhắc sự biết ơn vô hạn đối với đáng sinh thành.

Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh minh hoạ 4

Phát biểu tại chương trình, Hoà thượng Thích Gia Quang (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết chương trình nhằm để lại ấn tượng sâu sắc nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh trong cảm nhận và sự sẻ chia. Nhân dịp những ngày đất nước mừng Quốc khánh, chương trình còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, những người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh minh hoạ 5

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm về chủ đề “Tứ trọng ân” trong đạo Phật và chữ Hiếu. Trong toạ đàm, Giáo sư sử học Lê Văn Lan đã giảng giải về ý nghĩa của đạo Phật, truyền thống tri, báo ân trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam.

Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh minh hoạ 6

Đức Phật dạy các đệ tử phải báo đáp hàng Tứ ân: ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân Tổ quốc và ân chúng sinh. Báo đáp tứ ân bắt nguồn từ “đạo hiếu”, là nền tảng của đạo Phật và cũng là đạo của dân tộc Việt Nam. Đạo hiếu là bài học đầu tiên ai cũng được dạy từ lúc còn nhỏ, là “đạo làm người”, là giá trị cốt lõi của mỗi con người hiếu hạnh.

Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh minh hoạ 7

Lễ Vu Lan năm nay trùng với dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để BTC bày tỏ sự tri ân đối với những gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã nằm xuống, hy sinh vì tổ quốc.

Xúc động đêm Vu Lan tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh minh hoạ 8

Cuối chương trình, BTC dành sự tôn vinh cho những tấm gương hiếu thảo trên khắp cả nước. Đó là 10 tấm gương bình dị, thầm lặng nhưng luôn ngời sáng tinh thần hiếu hạnh, không phân biệt tôn giáo, giới tính, tuổi tác, người xuất gia hay người tại gia.

Tác giả: Quý Đoàn

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập491
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm465
  • Hôm nay154,011
  • Tháng hiện tại3,733,402
  • Tổng lượt truy cập155,769,006
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây