HOICHOTHUONGMAI

Tuyển thủ U16 Indonesia qua đời vì động đất

Thứ năm - 31/10/2019 22:54
(Dân trí) - Tài năng trẻ của đội U16 Indonesia là Alfin Lestaluhu, đã qua đời vào tối qua (31/10) sau trận động đất xảy ra trên đảo Ambon cách đây hơn một tháng. >>

Một trận động đất mạnh 6,5 độ richter đã xảy ra ở đảo Seram ở Maluku, Indonesia vào ngày 26/9, lúc 8:46 giờ địa phương với tâm chấn nằm cách thủ phủ Ambon của tỉnh khoảng 40 km về phía Đông Bắc ở độ sâu 10 km.

Alfin, người đang là một hậu vệ đầy hứa hẹn cho đội tuyển U16 Indonesia, đã qua đời sau khi trở thành một trong những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn khốc.

Ngày 24/9, hậu vệ của U16 Indonesia trở về quê nhà sau khi đội bóng giành quyền vào vòng chung kết châu Á. Hai ngày sau, Alfin gặp nạn trong trận động đất làm rung chuyển Ambon.

Cầu thủ này được điều trị ở Ambon và sau đó được chuyển đến Jakarta. Tuy nhiên, anh đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 31/10. Các bác sĩ chẩn đoán Alfin qua đời vì nhiễm trùng não.

Tuyển thủ U16 Indonesia qua đời vì động đất

Hiệp hội Bóng đá Indonesia gửi lời chia buồn đến gia đình Alfin

"Alfin trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 22h11 tại bệnh viện Harapan Kita ở Jakarta. Hiệp hội Bóng đá Indonesia bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với Alfin. Xin gửi lời cầu nguyện tốt đẹp nhất tới cậu ấy và gia đình. Cảm ơn Alfin đã đóng góp cho đội tuyển", đại diện của hiệp hội cho biết.

Cầu thủ 15 tuổi này là một phần quan trọng của ĐT U16 Bima Sakti và đã giúp Indonesia vượt qua vòng loại Giải vô địch U16 châu Á 2020 vừa mới được tổ chức vào tháng trước.

Anh thậm chí đã ghi bàn cho ĐTQG trong trận thắng 4-0 trước Philippines tại SVĐ Gelora Bung Karno Madya ở Jakarta. Đội bóng của Bima đã đủ điều kiện trở thành á quân của bảng G vòng loại, xếp sau Trung Quốc và trước Philippines, Brunei và Quần đảo Bắc Mariana.

Truyền thông Indonesia đưa tin, có tổng cộng có 41 người được cho là đã thiệt mạng trong trận động đất hồi tháng trước trong khi có khoảng 1.578 người khác bị thương. Tin tức được đưa ra vào ngày 6 tháng 10 rằng khoảng 1.105 cơn dư chấn đã được ghi nhận ở Maluku sau trận động đất đầu tiên.

Sông Lam

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập476
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm422
  • Hôm nay115,008
  • Tháng hiện tại4,079,908
  • Tổng lượt truy cập151,800,384
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây