SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ

Chủ nhật - 29/10/2017 19:09
Trận derby Quảng - Đà trên sân Hòa Xuân ở vòng 23 V-League đã diễn ra căng thẳng quá mức cần thiết khi chủ nhà SHB Đà Nẵng nhận hai thẻ đỏ và chung cuộc Quảng Nam thắng 2-0.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 23 V-League

Ngày 27/10

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai 3–2 CLB Hà Nội

Ngày 28/10

17h, sân Nha Trang: Khánh Hoà 1–1 SL Nghệ An

17h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 1–0 Hải Phòng

17h30, sân Long An: Long An 0–2 Thanh Hoá

Ngày 29/10

17h, sân Hoà Xuân: SHB Đà Nẵng 0–2 Quảng Nam

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 1–1 Cần Thơ

17h30, sân Thống Nhất: CLB TPHCM 1–3 Sài Gòn FC

Trước thềm trận đấu này đã có nhiều câu hỏi từ dư luận liệu rằng SHB Đà Nẵng có “đưa đường” cho người anh em Quảng Nam trong cuộc đua vô địch? Tuy nhiên, nhiều người nhận định và kỳ vọng rằng đây sẽ là trận derby máu lửa, “huynh đệ tương tàn” chứ chẳng chơi.

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ
SHB Đà Nẵng chơi tốt hơn ở hiệp một.

Bởi lẽ, kể từ khi Quảng Nam được đầu tư mạnh mẽ và một số cầu thủ Đà Nẵng vào Tam Kỳ đầu quân thì mỗi lần hai đội gặp nhau rất căng thẳng. Đơn cử như trận đấu ở vòng 20 V-League 2016, khi đó SHB Đà Nẵng đang cần điểm để đua vô địch thì bị Quảng Nam đánh bại 4-3 trên sân Chi Lăng. Rốt cuộc, SHB Đà Nẵng thất bại ở cuộc đua vô địch.

Trận đấu hôm qua trên sân Hòa Xuân, nhiều ý kiến cũng cho rằng hai đội đã diễn một “vở kịch quá sâu” để Quảng Nam giành trọn 3 điểm. Nhưng xem ra, mọi diễn biến trên sân không như người ta nghi ngờ.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng chơi đầy quyết tâm và liên tục dồn ép Quảng Nam. Ở hiệp một, Quảng Nam gần như không có một pha lên bóng tấn công nào thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng có một pha đưa bóng đập xà và một tình huống Merlo dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.

Quảng Nam thi đấu dưới sức ép cuộc đua vô địch nên khởi đầu không tốt. HLV Hoàng Văn Phúc chủ động để các học trò đá phòng ngự phản công. Càng khó khăn cho họ khi tiền vệ tổ chức Phan Thanh Hưng chấn thương rời sân ở phút 12.

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ - Ảnh minh hoạ 2
Quảng Nam mới là đội vượt lên dẫn trước.

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ - Ảnh minh hoạ 3
Gramoz nhận thẻ đỏ khi chủ nhà đã bị dẫn.

Trận đấu thực sự kịch tính ở hiệp hai, nhất là từ khi Quảng Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 54, Đại Dương nỗ lực đi bóng xuống nách trái rồi căng vào cho Claudecir ghi bàn đưa Quảng Nam vượt lên.

Ngay sau bàn thua, SHB Đà Nẵng tung tiền đạo Gramoz vào thay Quang Huy để gia tăng sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, vào sân chưa được khoảng 5 phút thì Gramoz nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội với Văn Học.

Khó khăn càng dồn dập với SHB Đà Nẵng khi Merlo nhận thẻ đỏ ở phút 73 và chủ nhà còn chơi với 9 người trên sân. Trong tình huống xâm nhập vòng cấm, Merlo đã phạm lỗi với thủ môn Văn Cường bên đội khách dẫn đến tình trạng cầu thủ hai đội lao vào nhau ẩu đả. Ngoài các trọng tài, ban huấn luyện của hai đội cũng đã lao vào sân để can ngăn những cái đầu nóng.

Ngay sau khi Merlo rời sân, Quảng Nam có bàn thắng thứ hai cũng nhờ công của Claudecir. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Quảng lấy lại ngôi đầu bảng từ tay FLC Thanh Hóa và tiếp tục mơ vô địch.

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ - Ảnh minh hoạ 4

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ - Ảnh minh hoạ 5
Cầu thủ hai đội lao vào nhau ẩu đả sau tình huống phạm lỗi của Merlo.

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ - Ảnh minh hoạ 6
Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng và Quảng Nam phải vào sân can ngăn cầu thủ của mình.

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ - Ảnh minh hoạ 7
Merlo nhận thẻ đỏ và anh đã phản ứng dữ dội trong đường hầm.

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ - Ảnh minh hoạ 8
Quảng Nam có chiến thắng 2-0.

Trong phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu rằng: “Đây là trận đấu tốt nhất của SHB Đà Nẵng từ đầu mùa giải. Các cầu thủ của tôi chơi quyết tâm rất cao, đấu pháp chặt chẽ. Tuy nhiên, trọng tài đã phá hỏng trận đấu”.

HLV Huỳnh Đức nói thêm: “Tình huống Gramoz nhận thẻ vàng thì tôi không có ý kiến, nhưng tình huống lộn xộn và cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả thì không thể chỉ rút thẻ đỏ cầu thủ của SHB Đà Nẵng được”.

Không đồng ý với cách cầm còi của tổ trọng tài do ông Nguyễn Hiền Triết bắt chính, nhưng HLV Huỳnh Đức nói SHB Đà Nẵng không cần khiếu nại, bởi khiếu nại cũng chẳng được gì, chỉ tội tốn tiền.

SHB Đà Nẵng thua “người anh em” Quảng Nam trong trận cầu hai thẻ đỏ - Ảnh minh hoạ 9

Tác giả: Khánh Quang

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập545
  • Máy chủ tìm kiếm127
  • Khách viếng thăm418
  • Hôm nay110,378
  • Tháng hiện tại3,793,728
  • Tổng lượt truy cập155,829,332
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây