Malaysia lên kế hoạch đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

Thứ ba - 17/12/2019 02:50
(Dân trí) - Đang giữ vị trí nhì bảng G vòng loại World Cup 2022 hu vực châu Á, với 9 điểm sau 5 lượt trận, Malaysia sớm lên kế hoạch chiếm ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam, khi vòng loại trở lại vào tháng 3/2020. >> >>

Báo chí Malaysia cho hay, HLV Tan Cheng Hoe của đội bóng xứ Mã đã sớm đề xuất kế hoạch có 2 trận đấu giao hữu với các đội bóng Tây Á, trước loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vào tháng 3 năm sau. 

2 trận đấu này nhằm giúp cho các cầu thủ Malaysia làm quen với lối chơi của các đội bóng thuộc khu vực Trung Đông, cũng như thời tiết tại Vùng Vịnh, trước khi đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe làm khách trên sân của UAE.

Malaysia lên kế hoạch đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup
Malaysia muốn chiếm ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

Ngay sau trận đấu với UAE trên sân đối phương, Malaysia sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Mục tiêu của Malaysia là giành ít nhất 4 điểm trong 2 trận đấu này, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Mohd Yusoff Mahadi nói với truyền thông xứ Mã: “Trọng tâm của chúng tôi là chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận đấu vào tháng 3 tới. HLV Tan Cheng Hoe cho rằng 1 trận giao hữu là không đủ, ông ấy muốn 2 trận và chúng tôi sẽ sắp xếp 2 trận này”.

“4 điểm qua 2 trận đấu nói trên (gặp UAE và đội tuyển Việt Nam – PV) ít nhất sẽ giúp Malaysia nằm trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu thi đấu tốt ở trận còn lại với Thái Lan tại Bangkok, chúng ta sẽ yên tâm có mặt ở vòng loại thứ 3” – Phó chủ tịch FAM, ông Mahadi nói thêm.

Vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 – khu vực châu Á cũng đồng nghĩa với việc các đội bóng sẽ đương nhiên được góp mặt tại VCK Asian Cup 2023. Chính vì thế, các đội bóng thuộc Đông Nam Á như Malaysia hay Thái Lan rất quyết tâm đạt được mục đích này, quyết chiếm vị trí mà đội tuyển Việt Nam đang tạm giữ ở bảng G.

Ở trận lượt đi giữa 2 đội Việt Nam và Malaysia, diễn ra trên sân Mỹ Đình hồi tháng 10 vừa rồi, đội bóng của HLV Park Hang Seo giành chiến thắng 1-0. Mặc dù vậy, trận lượt về ở sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur – Malaysia) được dự báo sẽ khó khăn hơn.

Thiện Nhân

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập444
  • Máy chủ tìm kiếm81
  • Khách viếng thăm363
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,221,286
  • Tổng lượt truy cập155,256,890
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây