HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam chưa hoàn thiện về lối chơi”

Thứ sáu - 22/03/2019 17:01
(Dân trí) - Sau trận thắng U23 Brunei 6-0 ở ngày mở màn bảng K vòng loại U23 châu Á, HLV Park Hang Seo hài lòng về kết quả, nhưng ông khẳng định U23 Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện về lối chơi. >> >>
HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam chưa hoàn thiện về lối chơi”

U23 Việt Nam dù không tung ra toàn bộ sức mạnh nhưng vẫn dễ dàng giành chiến thắng 6-0. Các bàn thắng của Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình, Hoàng Đức, Tấn Sinh và Quang Hải chỉ là sự cụ thể hóa hàng loạt cơ hội được tạo ra.

Đánh giá về trận đấu, HLV Park Hang Seo cho hay: “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này, dù chưa hoàn thiện nhất lối chơi nhưng cầu thủ nỗ lực để thực hiện đấu pháp ban huấn luyện yêu cầu. Tôi đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ dù họ phải cố gắng hơn nữa".

HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam chưa hoàn thiện về lối chơi”

HLV Park Hang Seo khẳng định U23 Việt Nam cần hoàn thiện lối chơi ở các trận đấu tiếp theo

 

Xung quanh việc Đình Trọng được tung vào sân dù chưa hồi phục chấn thương, thầy Park chia sẻ: “Trường hợp của Đình Trọng tôi đã trao đổi với bộ phận y tế.

Đình Trọng có thể thi đấu được, có thể đá được 45 phút. Trận tới tôi sẽ cho Đình Trọng vào sân sớm để tìm lại cảm giác, lấy lại phong độ”.

Đánh giá về lối chơi chung của toàn đội, HLV Park Hang Seo phân tích: “Đá bóng bổng từ hai biên không phải là lối chơi của U23 Việt Nam. Chúng tôi khi xuống cánh thường tạt sệt hay bổng.

Hôm nay chúng ta không tạt bổng thẳng vào khu vực 16m50 của đối phương. Tôi không muốn tạt bổng nhiều. Tôi nghĩ cầu thủ cũng không thích. Lối chơi hiệu quả nhất của chúng ta là phối hợp ngắn để tận dụng kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam”.

Xung quanh những xáo trộn chiến thuật ở hiệp 2, HLV Park Hang Seo nói: “Việt Hưng và Thái Quý là những tiền vệ chứ không phải hậu vệ. Hôm nay Brunei bị đuổi 1 người nên chúng ta mới đổi thành 4 tiền vệ, đẩy Quang Hải ra biên.

Nếu có sự thay đổi lớn nhất thì đó là Thành Chung đá tiền đạo. Tôi muốn đưa Đình Trọng vào sân nhưng lại dùng Thành Chung. Cầu thủ đó ở CLB Hà Nội khi vào thay người hay ghi bàn. Tôi sẽ không lạm dụng đưa Thành Chung đá tiền đạo nhiều, vì cậu ấy là hậu vệ.

Hôm nay tiền vệ tấn công nhiều nhất là ở vị trí của Quang Hải hay Hoàng Đức, Thanh Bình. Tôi rất vui khi Đức Chinh ghi bàn. Có bàn thắng, Đức Chinh sẽ rất tự tin. Hôm nay chúng tôi ghi 6 bàn, chia đều cho 6 người. Điều đó rất vui. Tôi cũng cảm ơn CĐV, cả những người theo dõi qua tivi".

Thầy Park cũng nhận định về hai đối thủ Thái Lan và Indonesia: “Trận U23 Thái Lan – U23 Indonesia có đội hình hoàn khác ở giải U22 Đông Nam Á 2019 vừa qua. Indonesia thay 4 cầu thủ, còn Thái Lan thay tới 15 cầu thủ. Riêng Indonesia có nhiều cầu thủ năng lực tốt, thực hiện đường chuyền ngắn khá hay.

Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á nên họ có sự chuẩn bị rất kỹ. Hôm nay chúng ta thấy họ chuẩn bị tốt như thế nào. Chúng ta gặp họ trận cuối và rõ ràng phải chơi hết sức.

Thái Lan tốt về chiến thuật, về thể lực và nhiều thứ khác. Chúng tôi sẽ chơi tất tay với Indonesia và Thái Lan. Đó là hai trận đấu U23 Việt Nam phải chơi tổng lực”.

An An

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập470
  • Máy chủ tìm kiếm83
  • Khách viếng thăm387
  • Hôm nay109,423
  • Tháng hiện tại3,296,347
  • Tổng lượt truy cập155,331,951
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây