Điều chỉnh tượng Trịnh Công Sơn đặt ở biển Quy Nhơn vì… hơi mập

Thứ sáu - 29/11/2019 01:05
(Dân trí) - Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ được điều chỉnh lại một số chi tiết theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cùng góp ý của gia đình nhạc sĩ. >>

Ngày 28/11, UBND tỉnh Bình Định xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao làm việc với đơn vị tư vấn chỉnh sửa tỷ lệ và một số chi tiết cụ thể đối với phần tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Điều chỉnh tượng Trịnh Công Sơn đặt ở biển Quy Nhơn vì… hơi mập

Nhiều ý kiến cho rằng tượng phác thảo Trịnh Công Sơn hiện tại hơi mập vì nhạc sĩ vốn là người nhỏ, gầy.

Việc chỉnh sửa này được thực hiện theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch (VH-TT&DL) cùng góp ý của gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn . Cụ thể tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được điều chỉnh: thể hiện nếp nhăn trên trán, mặc áo sơ mi dài tay, ống tay 2 lần gấp, bỏ áo vào quần, có thắt lưng, đi giày, sửa lại bàn tay nhỏ hơn bổ sung thêm rào chắn tại vòng tam cấp (trụ inox thấp, có giăng dây inox) để bảo vệ tượng, chất liệu các vòng tròn tam cấp làm bằng đá granite.

Sau khi được chỉnh sửa một số chi tiết nêu trên, báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy trước khi triển khai.

Điều chỉnh tượng Trịnh Công Sơn đặt ở biển Quy Nhơn vì… hơi mập - Ảnh minh hoạ 2
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có thời gian sinh sống, học tập và sáng tác ở TP Quy Nhơn (Bình Định).

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn gửi Bộ VH-TT&DL về việc xin ý kiến xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn.

Theo đó, tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự định thực hiện có chủ đề: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tác phẩm “Biển nhớ” bên bờ biển Quy Nhơn. Cụ thể, tạc tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở độ tuổi trung niên, ngồi đánh đàn guitar, bên cạnh là tổng phổ bài hát Biển nhớ, có khắc nhạc và lời.

Tượng cao 2,4m, bệ tượng cao 0,75m, chất liệu đá Bình Định. Tượng dự kiến đặt tại công viên bên bờ biển Quy Nhơn, đoạn gần Trường ĐH Quy Nhơn - nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng học.

Sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh Bình Định, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Bộ VH-TT&DL) đã có văn bản trả lời, cơ bản nhất trí với mẫu tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tuy nhiên, cần cân nhắc điều chỉnh về tỷ lệ cơ thể mẫu tượng vì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người nhỏ, gầy. Hiện nay tạo hình nhân vật hơi lớn, hai bàn tay to. Ngoài ra, cần xem lại tư thế bàn tay gẩy đàn và cân nhắc chất liệu tượng bằng đá hay bằng đồng, bằng đá thì sẽ không diễn tả chi tiết được.

Điều chỉnh tượng Trịnh Công Sơn đặt ở biển Quy Nhơn vì… hơi mập - Ảnh minh hoạ 3
Không chỉ tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được dựng bên biển Quy Nhơn mà sắp tới tỉnh Bình Định sẽ biến đường ven biển Xuân Diệu thành con đường thơ để hút khách du lịch.

Trong khi đó, nhiều ý kiến góp ý phác thảo của tượng là “hơi mập”.

Liên quan đến ý kiến nguồn kinh phí xây dựng tượng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, cho biết do đây là tượng nghệ thuật nên nguồn kinh phí không lớn, một phần sẽ lấy từ ngân sách, phần còn lại sẽ được lấy từ nguồn xã hội hóa.

“Sắp tới tỉnh sẽ thực hiện việc sưu tập các phiến đá tự nhiên, khắc vào đó những bài thơ nổi tiếng của những nhà thơ từng sinh sống làm việc tại Bình Định như: Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan… Sau đó, đem trưng bày trên các tuyến đường ven biển Xuân Diệu và Hàn Mạc Tử ở TP Quy Nhơn. Việc làm tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tuyến đường thơ là nhằm quảng bá hình ảnh TP Quy Nhơn, thu hút khách du lịch”, ông Dũng cho hay.

Doãn Công

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập708
  • Máy chủ tìm kiếm127
  • Khách viếng thăm581
  • Hôm nay84,958
  • Tháng hiện tại3,271,882
  • Tổng lượt truy cập155,307,486
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây