Ba "vũ khí" lợi hại nhất trong lối chơi của đội tuyển Malaysia

Thứ năm - 10/10/2019 02:32
(Dân trí) - Tối nay đội tuyển Malaysia sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình trước Việt Nam trong khuôn khổ lượt ba vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau hai trận đã đi đấu, đội tuyển Malaysia đã thể hiện rõ lối chơi của họ… >> >>

Khác với đội tuyển Việt Nam mới chỉ thi đấu một trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Malaysia đã thi đấu hai trận với chiến thắng 3-2 trên sân Indonesia và thua 1-2 trên sân nhà trước UAE. Mặc dù “Những chú hổ” chưa có phong độ xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ Malaysia, nhưng không vì thế có thể xem thường đội bóng này.

Xét trên góc độ chuyên môn Malaysia còn mạnh hơn so với AFF Cup, giải đấu đội bóng này giành vị trí á quân, đứng sau đội tuyển Việt Nam. Và những điểm mạnh nhất trong lối chơi của tuyển Malaysia hiện nay là gì?

1. Nền tảng thể lực sung mãn

Ba

La'Vere Corbin-Ong (trái) là một trong bốn ngôi sao nhập tịch thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của Malaysia gần đây

Với một dàn sao nhập tịch bổ sung cho cả ba tuyến, tuyển Malaysia nâng cao đáng kể nền tảng thể lực của đội bóng này, điều đó được chứng minh qua hai trận đấu đầu tiên của họ ở bảng G. Khi phải làm khách trước Indonesia, một đội bóng cũng có thể lực rất tốt với nhiều cầu thủ nhập tịch, Malaysia chơi rất sòng phẳng.

Ở trận đấu tại Bung Karno, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe bị dẫn trước 2-1 trong hiệp đầu tiên. Ngay lập tức họ đáp trả, Malaysia thi đấu tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai để có được hai bàn thắng, trong đó có bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 3-2 đến ở phút bù giờ thứ 6.

Trong trận đấu tiếp hạt giống UAE, Malaysia cũng luôn là đội bóng chơi tấn công mạnh mẽ lấn lướt trước đối thủ. Thậm chí trong khoảng thời gian dài của hiệp một, UAE còn không có nổi một pha phản công. Đáng tiếc ở trận đấu này khả năng chống phản công của hàng thủ Malaysia quá yếu nên họ bị thua ngược.

Ba

Malaysia vừa vùi dập Sri Lanka tới 6-0 trước khi sang Việt Nam

Việc Malaysia vẫn chơi tốt trong những phút bù giờ để tạo nên màn lội ngược dòng hạ Indonesia ngay trên sân đối phương hay chơi lấn lướt UAE cho thấy đoàn quân trong tay HLV Tan Cheng Hoe đang có chiều sâu tốt và nền tảng thể lực dồi dào. Rõ ràng so với AFF Cup 2018, nền tảng thể lực của Malaysia tốt hơn rất nhiều nên không thể đánh giá thấp họ.

Mặc dù nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam dưới triều đại của HLV Park Hang Seo cũng cải thiện rất mạnh mẽ, nhưng lối chơi bung sức chiến đấu tay đôi với các cầu thủ Malaysia sẽ không hợp lý. Vậy nên nhiều khả năng HLV Park Hang Seo vẫn sử dụng chiến thuật phòng thủ phản công, lối chơi đã khá quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam.

2. Đôi cánh Mohamadou Sumareh - Safawi Rasid

Safawi Rasid mới 22 tuổi những sở hữu thành tích ấn tượng với 23 trận cho đội tuyển quốc gia, ghi 7 bàn thắng. Sức mạnh của cầu thủ trẻ này ra sao, chắc hẳn nhiều người hâm mộ Việt Nam đã được chứng kiến khi đội tuyển Việt Nam thi đấu với Malaysia ở AFF Cup 2018. Chính Safawi Rasid là người sút phạt ghi bàn giúp Malaysia thủ hòa 2-2 trước Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Bukil Jalil.

Ba

Sumareh có hai bàn thắng trong hai trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022

Sumareh không thi đấu ấn tượng trong những lần đối đầu trước Việt Nam, nhưng cầu thủ này đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong những trận đã qua ở vòng loại World Cup 2022. Chính Sumareh lập cú đúp giúp Malaysia tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Indonesia. Trong trận gặp UAE cầu thủ này thi đấu 66 phút nhưng cũng liên tục hành hạ hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ, có sức càn lướt tốt.

Những mũi tấn công chính của Malaysia tới từ cánh không phải mới, họ cũng đã từng thể hiện lối chơi này ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên khả năng phối hợp, đảo cánh của Sumareh - Rasid cũng nhuần nhuyễn và nhịp nhàng hơn trước khá nhiều. Vì thế để ngăn chặn các đợt tấn công của Malaysia, chắc chắn đội tuyển Việt Nam cần bịt chặt hai cánh của Malaysia, giống như những gì đã làm tại AFF Cup.

3. Khả năng chơi bóng bổng ấn tượng

Thật ngạc nhiên khi 50% số bàn thắng của Malaysia đang đến từ những tình huống bóng bổng và đều được ghi bởi cầu thủ Syafiq Ahmad, cầu thủ thi đấu ở vị trí hộ công và chỉ cao 1,74m. Syafiq đã ghi một bàn vào lưới Indonesia, một bàn vào lưới UAE. Và điều đó chứng tỏ rằng những tình huống chơi bóng bổng của Malaysia là có ý đồ chứ không phải ăn may.

Ba

Syafiq Ahmad có hai bàn thắng bằng đầu trong hai trận liên tiếp

Malaysia thường xuất phát với đội hình một tiền đạo cắm là Norshahrul Talaha và cầu thủ này thường xuyên có nhiệm vụ làm tưởng để Syafiq Ahmad hoạt động phía sau. Ngoài ra Malaysia còn khá nguy hiểm với những tình huống cố định khi họ sở hữu nhiều cao to như La'Vere Corbin-Ong (1.83m), Brendan Seng Ling, Adam Nor Azlin (1.8m), Matthew Davies, Mohamadou Sumareh (1,79m), Shahrul Saad (1,78m)

Năm ngoái đội tuyển Việt Nam từng thủng lưới một lần trước Malaysia bằng một tình huống cố định. Vậy nên bài học không phạm lỗi gần vòng cấm địa đội nhà và tránh để phạt góc nhiều hẳn các cầu thủ của HLV Park Hang Seo phải nhớ thật kỹ.

Phù Sa

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập927
  • Máy chủ tìm kiếm151
  • Khách viếng thăm776
  • Hôm nay141,312
  • Tháng hiện tại967,413
  • Tổng lượt truy cập157,083,914
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây