Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Bắc Kạn

Thứ tư - 31/07/2019 17:11
Ngày 29/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 29/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Bắc Kạn
Đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

     Trong 2 ngày làm việc tại tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thăm nắm tình hình kinh tế - xã hội và khảo sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tỉnh.

Trong buổi chiều 29/7, Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc tại thành phố Bắc Kạn. Trong thời gian qua, những đơn thư mà UBND thành phố Bắc Kạn tiếp nhận chủ yếu là đơn kiến nghị, đề nghị; đơn khiếu nại, tố cáo không nhiều. Phần lớn các đơn tập trung vào lĩnh vực đất đai; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Chế độ, chính sách; Các dự án, công trình đang thi công…Nhìn chung, UBND thành phố đã thực hiện xử lý đơn thư tương đối tốt, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Bắc Kạn - Ảnh minh hoạ 2
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm trụ sở làm việc của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn

     Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại địa điểm tiếp công dân để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Đồng chí cũng lưu ý thành phố cần tăng cường hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền với các tổ chức, cá nhân, đồng thời chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở; Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho công dân để họ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định; Hạn chế khiếu kiện không đúng cơ quan thẩm quyền giải quyết, khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Bắc Kạn - Ảnh minh hoạ 3
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Bắc Kạn - Ảnh minh hoạ 4
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm ông Hoàng Văn Lệnh, thương binh (ảnh trên) và ông Dương Thế Bổng,
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (ảnh dưới)

     Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách là ông Hoàng Văn Lệnh, thương binh ở tổ Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng và ông Dương Thế Bổng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn./.

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập417
  • Máy chủ tìm kiếm115
  • Khách viếng thăm302
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,326,103
  • Tổng lượt truy cập155,361,707
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây