HOICHOTHUONGMAI

Đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Thứ hai - 09/09/2019 18:11
Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2005 đến nay, các cơ quan của tỉnh đã tổ chức 962 cuộc thi tìm hiểu với 181.450 lượt người tham gia. Các cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia, điển hình như cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với hơn 18.100 bài dự thi; cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” với hơn 135.500 bài dự thi; cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nuớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với 15.750 bài dự thi…

Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 129.000 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 6.994.200 lượt cán bộ, công chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên cơ sở và các tầng lớp nhân dân tham dự. Tổ chức 711 đợt trợ giúp pháp lý lưu động, truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 122 xã, phường, thị trấn; trực tiếp tư vấn cho 5.864 đối tượng với 5.736 vụ, việc; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho hơn 23.598 lượt người nghe.

Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 79.707 cuộc tuyên truyền miệng với 4.215.652 lượt người nghe; cấp phát 803.668 tài liệu tuyên truyền miễn phí; đăng tải 12.206 tin, bài pháp luật (trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình; trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin của các ngành, đơn vị); tuyên truyền qua mạng lưới loa truyền thanh cơ sở với 35.146 lần phát sóng.

Đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống ma túy tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Bắc Kạn

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn được thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý”; 259 câu lạc bộ của Hội Liên hiệp phụ nữ với 8.866 thành viên; 08 câu lạc bộ của Hội Nông dân; 110 câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững và 100 nhóm nòng cốt phòng, chống bạo lực gia đình…Qua đó đã tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản pháp luật quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống của hội viên và nhân dân như Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình...

Bên cạnh đó, tỉnh còn triển khai nhiều chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật như “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”; “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”; “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”

Các đơn vị, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luậtthông qua các hoạt động hòa giải ở cơ sở, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.421 tổ hoà giải với 7.540 hoà giải viên. Đội ngũ hoà giải viên thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân ở cơ sở. Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã hoà giải thành 12.106/15.378 vụ việc thuộc thẩm quyền (đạt 78.7%). Tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 197 tủ sách pháp luật (122 tủ sách pháp luật cấp xã), 22.217 đầu sách cách loại, trung bình mỗi năm có khoảng 4.500 lượt người khai thác, sử dụng; có 650 ngăn sách pháp luật, 13.500 đầu sách cách loại, trung bình mỗi năm có khoảng 1.570 lượt người khai thác, sử dụng.

Việc đổi mới các hình thức, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và ý thức bảo vệ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công dân trên địa bàn. Cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã nâng cao tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, đáp ứng triển khai nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập543
  • Máy chủ tìm kiếm92
  • Khách viếng thăm451
  • Hôm nay98,664
  • Tháng hiện tại3,956,771
  • Tổng lượt truy cập151,677,247
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây