Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại huyện Na Rì

Thứ năm - 22/09/2016 04:39
Chiều 21/9, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Triệu Thị Thu Phương - Đại biểu Quốc hội khóa XIV làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 tại huyện Na Rì.

 

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Na Rì
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Na Rì

Theo báo cáo UBND huyện Na Rì, năm 2011 trên địa bàn huyện còn 4.145 hộ nghèo, tương ứng với tỷ lệ hộ nghèo 46,02%, đến năm 2015 giảm xuống còn 1.419 hộ nghèo, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo 14,52%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 31,5%.

Trong giai đoạn này, nhờ thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện đã giảm mạnh. Thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, trên địa bàn toàn huyện đã hỗ trợ cho 37.938 lượt học sinh được miễn giảm học phí với tổng số tiền là trên 12 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh bán trú, tiền ăn trưa cho hơn 17.000 lượt học sinh với tổng số tiền là trên 16,5 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ y tế được chăm lo và thực hiện đầy đủ, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề cho người nghèo cũng được triển khai hiệu quả... thực hiện dự án giảm nghèo từ các Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất 135 giai đoạn từ 2012 – 2015 đã giao hơn 15,3 tỷ đồng với hơn 32.615 hộ được thụ hưởng.

Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hộ nghèo: Cho 2.707 hộ nghèo vay vốn, đến cuối năm 2015 tổng dư nợ là trên 77,5 tỷ đồng, có 721 hộ nghèo vay vốn với tổng dư nợ là trên 28,8 tỷ đồng. Hiện nay, các hoạt động hỗ trợ vay vống hộ nghèo tiếp tục được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm.

Theo kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 2015, trên địa bàn huyện có 9.771 hộ, trong đó có 3.995 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 40,89%; 1.530 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 15,66%. Qua kết quả điều tra, rà soát cho thấy tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chi mới tăng cao.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã nghe và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, phản ánh từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, người dân về một số vấn đề trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về giảm nghèo: Nhìn chung, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh vẫn còn cao, một số hộ nghèo còn mang tâm lý không muốn thoát nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước; công tác điều tra, phân loại và công bố tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn nhiều bất cập, một số chỉ tiêu trong phiếu điều tra chưa cụ thể về số lượng và xác địnhgiá trị tài sản gây khó khăn cho cán bộ cấp cơ sở trong việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; với nguồn vốn vay học sinh, sinh viên nhiều em đã tốt nghiệp nhưng không xin được việc làm nên chưa có tiền trả nợ,  đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều lớp dạy nghề đã được mở, nhưng chưa thực sự phù hợp giúp người dân có việc làm tạo thu nhập ổn định…Bên cạnh đó là những kiến nghị của người dân về việc nên hỗ trợ các hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn bằng hiện vật như: Vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, dầu hỏa, muối ăn thay vì hỗ trợ tiền sẽ không đem lại hiệu quả cao bởi nhiều hộ thường sử dụng sai mục đích số tiền được hỗ trợ… Những ý kiến, kiến nghị của huyện Na Rì, đoàn giám sát đã tiếp thu và sẽ chuyển lên các cơ quan có thầm quyền để xem xét, giải quyết./.

Duy Khánh

 

 

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập706
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm659
  • Hôm nay198,653
  • Tháng hiện tại1,679,597
  • Tổng lượt truy cập157,796,098
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây