Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII: Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập

Thứ ba - 07/03/2017 20:39
Sáng nay, ngày 7/3, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.153 đại biểu...

Sáng nay, ngày 7/3, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.153 đại biểu phụ nữ tiêu biểu trên cả nước.

Tới dự phiên khai mạc trọng thể có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân  cùng nguyên lãnh đạo Đảng,  Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII: Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên khai mạc.

 

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI cho biết, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; Đại hội lần thứ XII của Đảng mở ra vận hội mới cho đất nước và cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng nhưng cũng đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ to lớn cho cả hệ thống chính trị trong đó có tổ chức Hội.

“Bối cảnh đó đòi hỏi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của tổ chức Hội; đoàn kết, vận động, tập hợp, khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.

Từng cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”, Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2012-2017...

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh, Đại hội mong muốn sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong thời gian tới.

Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII: Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập - Ảnh minh hoạ 2
 

Sau diễn văn khai mạc Đại hội, bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã đọc Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đánh giá nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đến nay, so với đầu nhiệm kỳ, số lượng hội viên đã tăng thêm 1,6 triệu hội viên so với đầu nhiệm kỳ và đạt con số 17 triệu hội viên trên cả nước...

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội được mở rộng, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ. Hội cũng chủ trì thực hiện thành công 5 đề án và tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng 4 đề án của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực thiết thân đối với phụ nữ, qua đó huy động nguồn lực và sự tham gia của các cấp.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá của Hội cũng nêu ra những hạn chế và nguyên nhân như: công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ có nơi, có lúc chưa kịp thời; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách còn lúng túng về cách làm; chưa đạt chỉ tiêu về giám sát chính sách ở cấp cơ sở. Một số địa phương còn tâm lý trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết từ cấp trên, ít sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đại hội xác định 2 khâu đột phá. Thứ nhất, nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ. Thứ hai, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

Để đạt được mục tiêu trên, dự kiến các cấp Hội sẽ tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm, đi cùng 6 nhóm giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp; phát triển kinh tế gắn liền với yếu tố bảo vệ môi trường…

Theo phunuonline.com.vn

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập522
  • Máy chủ tìm kiếm182
  • Khách viếng thăm340
  • Hôm nay142,386
  • Tháng hiện tại2,244,058
  • Tổng lượt truy cập154,279,662
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây