Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh lần thứ III

Thứ hai - 08/07/2019 04:16
Ngày 5/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 76 hội viên đại diện cho hơn 1.300 hội viên nạn nhân chất độc da cam/Dioxin toàn tỉnh.

Ngày 5/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 76 hội viên đại diện cho hơn 1.300 hội viên nạn nhân chất độc da cam/Dioxin toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh lần thứ III

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin các cấp đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; tham mưu với UBND tỉnh cho phép thành lập Hội ở các xã, phường, thị trấn nơi có đủ điều kiện.

Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 8/8 Hội cấp huyện, thành phố; 29 hội và 09 chi hội cấp xã phường, thị trấn. Quá trình hoạt động, Hội thường xuyên kiện toàn tổ chức đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 367 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1.392 hội viên.

Để chăm lo, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn, Hội đã vận động nguồn lực xây dựng quỹ. Kết quả từ 2015 - 2019, đã vận động được gần 3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội thường xuyên phối hợp với với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ kịp thời.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 2.230 gia đình nạn nhân; hỗ trợ làm 06 ngôi nhà mới; tặng xe lăn cho 25 nạn nhân; thăm hỏi ốm đau, tổ chức cho nạn nhân CĐDC đi xông hơi giải độc, đi tham quan chiến trường xưa... với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Với chủ đề “Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm - đổi mới - hướng về cơ sở - vì nạn nhân CĐDC”, trong nhiệm kỳ tới, Hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu kết nạp 100% nạn nhân CĐDC được hưởng chế độ vào Hội; phấn đấu 20 - 30% các cấp Hội hoạt động tốt, 60 - 70% các cấp Hội hoạt động khá, không có cấp Hội hoạt động yếu kém; phấn đấu thành lập xong 100% số xã, thị trấn đủ điều kiện thành lập Hội và Chi hội; phấn đấu cuối nhiệm kỳ Quỹ của toàn Hội đạt từ 3 tỷ đồng trở lên...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội đã góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động Hội có chiều sâu, chất lượng. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban chấp hành Hội tiếp tục cụ thể hóa nội dung hoạt động, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng cao năng lực; tích cực tuyên truyền, tập hợp, thu hút hội viên chấp hành tốt các chủ trường của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Ngoài ra, Hội cần làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích cho hội viên; vận động xây dựng Quỹ để kịp thời chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cùng toàn xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh lần thứ III - Ảnh minh hoạ 2

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh khoá III

Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành khoá mới gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Thăng Văn Luận được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập448
  • Máy chủ tìm kiếm123
  • Khách viếng thăm325
  • Hôm nay137,082
  • Tháng hiện tại3,324,006
  • Tổng lượt truy cập155,359,610
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây