HOICHOTHUONGMAI

Việt Nam - Lào hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Thứ năm - 20/12/2018 07:33
Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào phát triển sâu rộng, hiệu quả, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị, đối ngoại ngày càng gắn bó, tin cậy. Hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.

Việt Nam - Lào hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, chiều 19/12

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, từ ngày 18/12 đến 19/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và đồng chủ trì Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 5.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 19/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Tại các buổi tiếp, các lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sang thăm chính thức Lào, đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao hai nước đã duy trì đều đặn cơ chế Tham vấn thường niên giữa hai Bộ trưởng để trao đổi sâu rộng về các vấn đề chiến lược trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy, góp phần tham mưu kịp thời, hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước của mỗi bên về công tác đối ngoại nói chung và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói riêng.

Việt Nam - Lào hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực - Ảnh minh hoạ 2
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith

Sáng 19/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai bên vui mừng trước sự phát triển sâu rộng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị, đối ngoại ngày càng gắn bó, tin cậy. Hợp tác an ninh, quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục được tăng cường và có những chuyển biến thực chất, nhất là trong triển khai các dự án trọng điểm về năng lượng và kết nối giao thông... Hai bên đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước; cùng các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào đầu năm 2019 tại Việt Nam dưới sự chủ trì và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng được đẩy mạnh theo hướng thực chất, hiệu quả thông qua các cơ chế hợp tác thường niên như Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng và nhiều cơ chế, hình thức trao đổi trên các lĩnh vực như tư vấn lãnh sự, họp đoàn đại biểu biên giới, hợp tác đào tạo cán bộ...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Saleumxay Kommasith nhất trí, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những chuyển biến phức tạp, hai Bộ Ngoại giao cần tăng cường trao đổi sâu sắc hơn nữa trên cơ sở tin cậy về các vấn đề khu vực và quốc tế có thể tác động đến môi trường an ninh và phát triển của mỗi nước.

Việt Nam - Lào hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực - Ảnh minh hoạ 3
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào đồng chủ trì Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 5

Hai bên cũng thông báo cho nhau về quan hệ đối ngoại của mỗi nước, đồng thời chia sẻ quan điểm, đánh giá sâu rộng về các vấn đề quốc tế quan trọng cùng quan tâm, trong đó có tình hình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hợp tác ASEAN, tăng cường kết nối tiểu vùng, hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong và tình hình Biển Đông.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; chủ động và tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm, phối hợp lập trường, tham vấn ở tất cả các kênh và các cấp, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước.

Tác giả: C.N.Q

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập349
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm291
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,999,099
  • Tổng lượt truy cập151,719,575
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây