Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn

Thứ hai - 19/11/2018 20:58
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, trưa nay (19/11), Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân đã có chuyến tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn và trồng cây bồ đề lưu niệm tại đây.

Đón tiếp Tổng thống Ấn Độ và phu nhân tại khu đền tháp Mỹ Sơn có ông Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn
Các em nhỏ tặng hoa cho Tổng thống Ấn Độ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã nhiệt liệt chào mừng Ngài Ram Nath Kovind và phu nhân cùng các vị khách quý đến thăm tỉnh Quảng Nam và Di sản văn hóa thế giới - Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 2

Ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết, tỉnh Quảng Nam nằm ngay trung độ của Việt Nam, địa giới hành chính đã được hình thành cách đây hơn 500 năm, là cửa ngõ giao thương buôn bán với nhiều nước trên thế giới thông qua cảng thị Hội An xưa và ngày nay là đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 3
Tổng thống Ấn Độ chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ở Mỹ Sơn

Ngoài ra, Quảng Nam còn có nhiều di sản khác được UNESCO công nhận như Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ” và đặc biệt là Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn với hơn 70 công trình kiến trúc bằng gạch nung và đá sa thạch, được xây dựng từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ XIII, đã tạo nên một trung tâm kiến trúc đền tháp độc đáo, quan trọng nhất của Vương quốc Chăm-pa xưa.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 4
Tổng thống Ấn Độ nghe thuyết minh về Mỹ Sơn

Thực hiện bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ được ký kết vào năm 2014, Chính phủ Ấn Độ đã và đang tài trợ dự án “Bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”, giúp hồi sinh lại diện mạo các Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn đang có nguy cơ trở thành phế tích.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 5
Tổng thống Ấn Độ tham quan Mỹ Sơn

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Ngọc Quang chân thành cảm ơn Chính phủ Ấn Độ và cá nhân Ngài Tổng thống về sự hỗ trợ quý báu cho tỉnh Quảng Nam, cùng các chuyên gia, nhà khoa học Ấn Độ đã giúp đỡ nhiệt tình trong công tác tu bổ, tôn tạo Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 6
Tổng thống Ấn Độ và phu nhân dừng chân nghỉ ngơi ở Mỹ Sơn

“Chúng tôi rất mong chuyến thăm này của Ngài Tổng thống và phu nhân, cùng các vị khách quý sẽ có được ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Quảng Nam, đồng thời tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của Chính phủ Ấn Độ trong việc trùng tu, tôn tạo quần thể di tích văn hóa hết sức giá trị này”, Bí thư tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 7
Tổng thống Ấn Độ trồng cây bồ đề lưu niệm tại Mỹ Sơn. Cây bồ đề được mang từ Ấn Độ sang

Tại buổi tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ cùng phu nhân và đoàn đã chụp ảnh lưu niệm, xem chương trình văn nghệ do các nghệ nhân thuộc phòng văn hóa nghệ thuật dân gian Chăm Mỹ Sơn biểu diễn.

Tổng thống Ram Nath Kovind và phu nhân cũng đã có chuyến tản bộ tham quan Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn. Thăm hỏi, trò chuyện cùng những du khách trong và ngoài nước đang tham quan tại đây, nghỉ ngơi.

Tổng thống Ấn Độ tham quan Mỹ Sơn

Cuối buổi tham quan, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trồng cây lưu niệm và viết cảm tưởng vào sổ lưu niệm: “Chúng tôi cảm thấy vinh dự được giúp đỡ Việt Nam trong việc khôi phục lại các ngôi đền và di sản của các bạn và tôi mong ước việc phục hồi sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất”.

Trước đó vào sáng cùng ngày 19/11, Tổng thống Cộng hoà Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân đã đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 8
Tổng thống Cộng hoà Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng

Tại đây, Tổng thống Ram Nath Kovind và phu nhân đã lắng nghe thuyết minh về các hiện vật Chăm - các hiện vật cho thấy những nét văn hoá tương đồng giữa Việt Nam và Ấn Độ - tại bảo tàng có hàng trăm năm tuổi ở Đà Nẵng.

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 9

Bảo tàng Điêu khắc Chăm là nơi lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật Chăm quy hiếm - biểu hiện nét văn hoá tương đồng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn - Ảnh minh hoạ 10
Tổng thống Ram Nath Kovind lắng nghe thuyết minh về các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là đơn vị đã ký kết với Học viện Bảo tàng quốc gia về lịch sử nghệ thuật, bảo tồn và bảo tàng học của Ấn Độ biên bản ghi nhớ hợp tác về biên soạn và xuất bản catalogue “Điêu khắc Chăm của Việt Nam và mối quan hệ với Nghệ thuật Ấn Độ” từ tháng 6/2013. Qua đó, hai bên cùng hợp tác nghiên cứu 50 hiện vật điêu khắc thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Hiện nay, Bảo tàng đang phối hợp với Bảo tàng quốc gia Ấn Độ nghiên cứu, biên soạn sách giới thiệu mối quan hệ giữa nghệ thuật điêu khắc Chăm và nghệ thuật Ấn Độ, chuẩn bị in tại Ấn Độ cuối năm 2018.

Vào chiều tối qua (18/11), ngay khi đến Đà Nẵng, Tổng thống Cộng hoà Ấn Độ Ram Nath Kovind đã dự buổi tiếp kiến của lãnh đạo TP Đà Nẵng. Chia sẻ đến lãnh đạo thành phố, Tổng thống Ram Nath Kovind bày tỏ ấn tượng với cảnh quan tươi đẹp cũng như sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Sau buổi trưa nay 19/11, Tổng thống Ram Nath Kovind và phu nhân đã rời Đà Nẵng đến Hà Nội, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam - chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến một quốc gia trong khu vực châu Á kể từ khi Tổng thống Cộng hoà Ấn Độ Ram Nath Kovind nhậm chức vào tháng 7/2017.

Tác giả: C.Bính - Tâm An

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập794
  • Máy chủ tìm kiếm94
  • Khách viếng thăm700
  • Hôm nay197,808
  • Tháng hiện tại3,523,656
  • Tổng lượt truy cập155,559,260
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây