“Thực hiện Di chúc của Người, Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

Thứ tư - 28/08/2019 13:25
(Dân trí) - Theo ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 50 năm qua, Đảng đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Sáng 28/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội thảo, theo ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đây là dịp để chúng ta nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận, vai trò cương lĩnh định hướng của bản Di chúc mà Người đã để lại cho Đảng và nhân dân.

Nội dung đầu tiên trong bản Di chúc được ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh là lời căn dặn của Người về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Người chỉ rõ: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”.

“Thực hiện Di chúc của Người, Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội thảo

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 50 năm qua, Đảng đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong các kỳ Đại hội của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Liên tục trong 2 nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ…

Từ đó, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… trong nội bộ đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Minh Chính, do tác động của bối cảnh tình hình thế giới, những vấn đề mới nảy sinh, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống vẫn còn rất cam go, ác liệt.

“Đây là cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân”, ông Phạm Minh Chính dẫn lại lời tiên liệu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bởi vậy, ông Phạm Minh Chính cho rằng, mỗi cấp ủy đảng và đảng viên, với thái độ thẳng thắn, xây dựng, cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thực kỷ luật, xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong, thái độ làm việc tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân.

“Thực hiện Di chúc của Người, Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng” - Ảnh minh hoạ 2

Hội thảo cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức sáng nay

Theo ông Phạm Minh Chính, trong Di chúc, Người không chỉ nhấn mạnh “trước hết nói về Đảng”, mà còn đặc biệt nhấn mạnh “Đầu tiên là công việc với con người”. Con người trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân dân. Người căn dặn lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải có chính sách cụ thể để giúp đỡ, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân sau chiến tranh.

Thực hiện di nguyện của Người, từ năm 1986, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Dù điều kiện khó khăn sau chiến tranh, nhưng đến năm 1989, nông dân được miễn giảm thuế và miễn thuế nông nghiệp theo lời căn dặn trong Di chúc của Người…

Với quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thường xuyên thiếu lương thực, thực phẩm, phải xin viện trợ, đến nay Việt Nam trở thành một nước đang phát triển và đứng trong tốp đầu những nước xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp trên thế giới…

Cũng theo ông Phạm Minh Chính, dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng cần phải nhận thấy rằng nước ta hiện nay vẫn ở nhóm thu nhập thấp, trung bình thấp, kinh tế phát triển chưa bền vững, nguy cơ tụt hậu, năng suất lao động còn thấp, chênh lệch giàu - nghèo trong xã hội còn lớn, nhiều vấn đề xã hội gây bức xúc..., đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta phải cố gắng, nỗ lực lao động sáng tạo, tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, tạo nền tảng để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

“Những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, từng chữ, từng câu thật giản dị và thiêng liêng. Bản Di chúc của Người đi vào lịch sử như “một kiệt tác bất hủ”; một “bảo vật quốc gia” gắn liền với tên tuổi của Người - Hồ Chí Minh”, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội thảo, theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết, đúc rút những bài học quý báu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là chủ đề được nhiều tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu đề cập, thảo luận trong Hội thảo.

Từ sự phân tích và tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, các tham luận đều khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là: Tăng cường sự đoàn kết giữ gìn sự thống nhất trong Đảng; thực hành dân chủ; tự phê bình và phê bình; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên…

“Các tham luận cũng khẳng định, những chỉ dẫn của Người trong Di chúc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến nay vẫn còn giá trị thời sự, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Quang Phong

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập458
  • Máy chủ tìm kiếm142
  • Khách viếng thăm316
  • Hôm nay78,929
  • Tháng hiện tại2,150,960
  • Tổng lượt truy cập154,186,564
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây