Sẽ tháo dỡ 79 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc

Chủ nhật - 02/10/2022 22:55

Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh sẽ phối hợp với TP Phú Quốc lập thủ tục tháo dỡ toàn bộ 79 căn biệt thự xây trái phép trên đất công.

Ngày 3/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cho biết địa phương đang thực hiện các bước xử phạt hành chính, yêu cầu hoàn trả hiện trạng ban đầu đối với chủ đầu tư của 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc. Trường hợp các cá nhân vi phạm không chấp hành, nhà chức trách sẽ cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

Một căn biệt thự nằm trong khu vực đất công. Ảnh:Nguyễn Khánh

Một căn biệt thự nằm trong khu vực đất công ở Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Khánh

Động thái trên được đưa ra vì đã quá thời hạn cuối (ngày 30/9) để chủ nhân các căn biệt thự xây trái phép cung cấp thông tin xác minh nguồn gốc đất, cung cấp hồ sơ mua bán, xây dựng. Tuy nhiên, vẫn không có người nào tới gặp chính quyền địa phương để giải quyết.

Số biệt thư này xuất hiện từ 4 năm trước khi Phú Quốc phát triển nóng, giá đất tăng cao. Nhiều người tự ý bao chiếm đất công, xây trái phép, đặc biệt ở giai đoạn Covid-19 bùng phát. Mỗi căn được xây dựng trên diện tích 200-350 m2. Khi phát hiện, chính quyền địa phương nhiều lần mời người vi phạm lên làm việc song họ phớt lờ, đóng cửa biệt thự hàng tháng liền.

Về trách nhiệm địa phương và đơn vị liên quan, lãnh đạo Kiên Giang cho biết UBND tỉnh sẽ xem xét sau khi thu hồi đất.

 
Số biệt thự được xây dựng khoảng bốn năm nay có hệ thống đường nội bộ, hệ thống nước, điện khá hoàn chỉnh. Ảnh: Nguyễn Khánh

Các biệt thự đều có hệ thống đường nội bộ, hệ thống nước, điện khá hoàn chỉnh. Ảnh: Nguyễn Khánh

Hơn ba tháng trước, UBND tỉnh Kiên Giang lập tổ công tác đặc biệt nhằm xử lý tình trạng bao chiếm đất công, đất rừng gây bức xúc trong thời gian dài. Kết quả tổ này đã kiểm tra, xử lý, thu hồi gần 140 ha đất rừng, đất quy hoạch lâm nghiệp bao chiếm trái phép.

Ngoài ra, tại khu bảo tồn biển Phú Quốc rộng hơn 40.000 ha, cơ quan chức năng phát hiện yêu cầu tháo dỡ khoảng 40 công trình lấn chiếm, xây kè, cầu tàu, quầy bar, bungalow không phép,...

Đến nay, 11 vụ vi phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra về tội huỷ hoại rừng, đã khởi tố 7 vụ án với 11 bị can, ba vụ đang được củng cố hồ sơ. Hạt kiểm lâm TP Phú Quốc từ đầu năm đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính 165 vụ, phạt gần 1,5 tỷ đồng, buộc khắc phục trên 50 ha rừng...

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập577
  • Máy chủ tìm kiếm126
  • Khách viếng thăm451
  • Hôm nay88,259
  • Tháng hiện tại3,771,609
  • Tổng lượt truy cập155,807,213
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây