HOICHOTHUONGMAI

Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Thứ hai - 01/07/2019 03:13
(Dân trí) - Trong dịp Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, Quảng Bình đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình, là nguồn cổ vũ, động viên lớn để địa phương này tiếp tục phấn đấu, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.
Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất dịp Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Ngày 1/7, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 - 01/7/2019), 70 năm Ngày “Quảng Bình quật khởi” (15/7/1949-15/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể Trung ương; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và cựu chiến binh cùng đông đảo người dân.

Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Quảng Bình tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, những mốc son trong chặng đường xây dựng và trưởng thành của tỉnh Quảng Bình. Khẳng định quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Cách đây đúng 30 năm, Quảng Bình trở về với địa giới và tên gọi cũ trên cơ sở chia tách từ tỉnh Bình Trị Thiên. 30 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã phát huy truyền thống “Quảng Bình quật khởi”, Quảng Bình “hai giỏi”, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, chung sức, chung lòng khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đưa tỉnh Quảng Bình liên tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh - Ảnh minh hoạ 2

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong đó, kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đã chiếm 80% trong cơ cấu kinh tế. Quy mô nền kinh tế không ngừng được nâng lên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm 1990 đạt 307,7 tỷ đồng, đến năm 2019 ước đạt hơn 36.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả cao; chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng lên; đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa được cải thiện nhiều so với trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh - Ảnh minh hoạ 3
Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh - Ảnh minh hoạ 4

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng đạt nhiều kết quả quan trọng...

Với những thành quả đã đạt được trong 30 năm qua, tỉnh Quảng Bình đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, là nguồn cổ vũ, động viên, sức mạnh to lớn để Quảng Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong chặng đường tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình cần phát huy cao độ truyền thống của quê hương “quật khởi”, quê hương “Hai giỏi”, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tiến Thành

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập443
  • Máy chủ tìm kiếm91
  • Khách viếng thăm352
  • Hôm nay84,023
  • Tháng hiện tại3,942,130
  • Tổng lượt truy cập151,662,606
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây