HOICHOTHUONGMAI

Pháp chuẩn bị cho "Pháo đài bất khả xâm phạm" Điện Biên Phủ như thế nào?

Thứ ba - 07/05/2019 16:20
(Dân trí) - Tướng Navarre (Pháp) “chấp nhận” chiến đấu ở Điện Biên Phủ bằng một tập đoàn cứ điểm “mạnh chưa từng có ở Đông Dương” với lực lượng quân cơ động chiến đấu mạnh, vũ khí chiến tranh hiện đại và có sự chi viện liên tục hoàn toàn bằng không quân từ Hà Nội và Hải Phòng dưới sự viện trợ khổng lồ của Mỹ. >> >>

Ngày 20/11/1953, Thực dân Pháp cho 6 tiểu đoàn dù với khoảng 4.500 lính nhảy dù xuống cánh đồng Mường Thanh nhằm ngăn chặn Đại đoàn 316 hành quân lên Tây Bắc giải phóng vùng đất này. Sau khi nghiên cứu kỹ vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ, tướng Navarre (Pháp) “chấp nhận” chiến đấu ở Điện Biên Phủ bằng một tập đoàn cứ điểm “mạnh chưa từng có ở Đông Dương” với lực lượng quân cơ động chiến đấu mạnh, vũ khí chiến tranh hiện đại và sự chi viện hoàn toàn bằng không quân từ Hà Nội và Hải Phòng dưới sự viện trợ khổng lồ của Mỹ.

Tướng Navarre từng tự hào rằng, Điện Biên Phủ là “pháo đài bất khả xâm phạm”, là “cỗ máy nghiền nát mọi cuộc tấn công của Việt Minh”. Nỗ lực tìm một “lối thoát danh dự” của thực dân Pháp tại Đông Dương đã không thể mang lại điều chúng muốn mà ngược lại, đó lại là vũng lầy, đặt dấu chấm hết cho tham vọng duy trì thuộc địa Đông Dương bởi chính đội quân Việt Nam - đội quân không sở hữu sức mạnh quân sự mà là một sức mạnh khác vô cùng to lớn: Lòng yêu nước.

Ngày 7/5/1954 ta đại thắng ở Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm kể từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Chiến thắng này đã đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi chế độ Thực dân đô hộ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên chủ nghĩa xã hội và cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 

Dưới đây là những hình ảnh tư liệu của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) về những hoạt động của quân Pháp chuẩn bị, chi viện lực lượng, phương tiện cho Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ "Pháo đài bất khả xâm phạm":

Pháp chuẩn bị cho

Phó Tổng thống Mỹ Nixon có mặt tại Việt Nam kiểm tra khích lệ quân viễn chinh Pháp.

Pháp chuẩn bị cho

Tướng Gilles chỉ huy quân dù báo cáo với Navarre kế hoạch chiếm đóng Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Lính dù Binh đoàn không vận số 1 đang tiếp đất tại Điện Biên Phủ (20/11/1953).

Pháp chuẩn bị cho
Pháp chuẩn bị cho

Mường Thanh (ảnh trên) trước và sau khi quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ (20/11/1953).

Pháp chuẩn bị cho

Lính Lê dương khiêng ĐKZ 75mm vượt sông Nậm Rốm.

Pháp chuẩn bị cho

Quân Pháp vận chuyển vũ khí bằng máy bay vận tải Bristol 170 Freighter (Sân bay Mường Thanh, 27/11/1953).

Pháp chuẩn bị cho

Xe Jeep được chở thẳng bằng máy bay C-47 Dakota đến sân bay Mường Thanh (27/11/1953).

Pháp chuẩn bị cho

Binh sĩ Trung đoàn 1 thiết giáp đang lắp ráp xe tăng M-24 Chafee do máy bay vận chuyển tới (1/1954).

Pháp chuẩn bị cho

Vẻ lạc quan của phi công Mỹ và phi công Pháp tại Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Máy bay C-119 của Mỹ giúp Pháp tại Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Tướng Cogny và Đại tá De Castries thị sát Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

De Castries dẫn René Pléven - Bộ trưởng Quốc phòng, Pierre Chevigné  - Quốc vụ khanh, Bodet - Tư lệnh Không quân Bắc Kỳ, O'Daniel - Tổng Thanh tra lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương thăm Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Từ trái sang phải: Tướng Cogny, Đại tá De Castries, Tướng Navarre họp bàn phương án phòng thủ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Navarre gắn Huân chương cho các đơn vị lính Âu - Phi trước khi lên Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho
Pháp chuẩn bị cho

Quân Pháp đổ bộ xuống Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Quân Pháp đào hầm, hào tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Máy bay vận tải C-47 Dakota chở hàng tiếp tế cho Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Công binh Pháp hàn những tấm ghi sắt làm sân bay dã chiến Mường Thanh.

Pháp chuẩn bị cho

Quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ.

Pháp chuẩn bị cho

Quân Pháp đang nỗ lực hoàn thành việc xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Nguyễn Dương

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập437
  • Máy chủ tìm kiếm65
  • Khách viếng thăm372
  • Hôm nay64,746
  • Tháng hiện tại3,922,853
  • Tổng lượt truy cập151,643,329
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây