Mỹ tài trợ 10 triệu USD cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Thứ ba - 29/08/2017 04:33
Tòa nhà giảng đường S5 và trang thiết bị với trị giá 7,43 triệu USD do Chính phủ Mỹ tài trợ cho Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam vừa được bàn giao. Trước đó, Mỹ cũng viện trợ bộ trang thiết bị phục vụ triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam trị giá 2,47 triệu USD.

Mỹ tài trợ 10 triệu USD cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam
Mỹ tài trợ 10 triệu USD cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ảnh minh hoạ 2
Tòa nhà giảng đường S5 và trang thiết bị được khánh thành và bàn giao ngày 28/8, tại Hà Nội.

Tòa nhà giảng đường S5 và trang thiết bị được xây dựng tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, khánh thành hôm qua (28/8).

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osiusz đồng chủ trì tổ chức lễ bàn giao.

Công trình có 15 phòng học với sức chứa khoảng 600 học viên, được trang bị hiện đại phục vụ cho công tác huấn luyện - đào tạo lực lượng quân y và công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

Giá trị xây dựng và thiết bị kỹ thuật của tòa nhà trị giá 7,43 triệu USD từ ngân sách Chương trình sáng kiến hòa bình toàn cầu (GPOI) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Mỹ tài trợ 10 triệu USD cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ảnh minh hoạ 3
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Mỹ Ted Osiusz bàn giao và tiếp nhận công trình

Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osiusz cho biết, dự án do Bộ Tư lệnh công binh Hải quân Hoa Kỳ triển khai, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế luôn hết lòng ủng hộ Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình.

“Tòa nhà này không chỉ là biểu tượng về sức mạnh của mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ Việt Nam mà còn là biểu tượng của những đóng góp của Việt Nam cho hòa bình và ổn định quốc tế” - Đại sứ Mỹ nói.

Thay mặt Ban chỉ đạo hoạt động Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ cảm ơn tới Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cơ quan Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ Ted Osiusz. Đồng thời khẳng định những công trình, trang bị mà Hoa Kỳ và các nước khác hỗ trợ, viện trợ cho Việt Nam sẽ được sử dụng đúng mục đích.

Mới đây, Hoa Kỳ cũng viện trợ bộ trang thiết bị phục vụ triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam trị giá 2,47 triệu USD, đưa tổng mức hỗ trợ cho Việt Nam tham gia Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp quốc lên hơn 10 triệu USD.

Mỹ tài trợ 10 triệu USD cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ảnh minh hoạ 4
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả và đúng mục đích công trình vừa được Mỹ tài trợ.

Đại diện Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết sẽ triển khai đợt huấn luyện thực hành tổng thể trên các thiết bị được viện trợ này trong tháng 9 năm nay. Đây cũng là bộ trang bị được bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Việt Nam đưa sang Bentiu, Nam Sudan để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, dự kiến vào quý II/2018.

Tác giả: Châu Như Quỳnh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập460
  • Máy chủ tìm kiếm87
  • Khách viếng thăm373
  • Hôm nay71,464
  • Tháng hiện tại3,754,814
  • Tổng lượt truy cập155,790,418
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây