Lễ viếng, an táng ông Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Chủ nhật - 03/02/2019 07:33
(Dân trí) - Sáng nay 3/2, lễ viếng ông Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được cử hành tại quê nhà phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. >>

Lễ viếng bắt đầu từ 6h30 sáng nay (3/2). Các vị lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ngành, địa phương, cùng đông đảo bà con quê nhà tới dự lễ viếng.

Lễ viếng, an táng ông Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Các vị lãnh đạo Trung ương, Qân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ngành, địa phương tỉnh Hà Tĩnh dự lễ viếng

 

Lễ viếng, an táng ông Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh - Ảnh minh hoạ 2

Ông Trần Cẩm Tú (thứ 2 bên phải sang) - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - đến viếng ông Nguyễn Đức Bình

 

Lễ viếng, an táng ông Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh - Ảnh minh hoạ 3

Ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội - đến viếng.

 

Lễ viếng, an táng ông Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh - Ảnh minh hoạ 4

Đoàn viếng do ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu.

 

Lễ viếng, an táng ông Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh - Ảnh minh hoạ 5

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh này đến viếng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Đức Bình, trong đó khẳng định: Trọn cả cuộc đời, với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Nguyễn Đức Bình đã từng giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước, có nhiều công lao to lớn và thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, khoa giáo của Đảng.

Lễ viếng, an táng ông Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh - Ảnh minh hoạ 6

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Bình.

 

Đúng 8h30 cùng ngày, Lễ an táng ông Nguyễn Đức Bình được tiến hành. Ông Nguyễn Đức Bình được an táng tại Nghĩa trang Rú Nâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Đức Bình (tên khai sinh Nguyễn Bình) sinh ngày 9/9/1927; quê quán: xã Trung Lương, huyện Đức Thọ (nay là phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại phố Đội Cấn, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 1/7/1946; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII, VIII; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VII và khoá VIII; nguyên: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

 

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 0h44 ngày 31/1/2019 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

 

Văn Dũng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập820
  • Máy chủ tìm kiếm85
  • Khách viếng thăm735
  • Hôm nay112,894
  • Tháng hiện tại3,438,742
  • Tổng lượt truy cập155,474,346
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây