HOICHOTHUONGMAI

Lãnh đạo bảo hiểm bị bắt, nghìn tỷ phải xử lý nhưng không lo vỡ quỹ lương hưu!

Thứ sáu - 04/10/2019 23:14
(Dân trí) - Báo cáo trước UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung khuyến cáo, không vì chuyện cựu lãnh đạo Bảo hiểm xã hội bị bắt, vài nghìn tỷ phải xử lý mà ảnh hưởng đến quỹ và cho là vỡ quỹ bảo hiểm.
Lãnh đạo bảo hiểm bị bắt, nghìn tỷ phải xử lý nhưng không lo vỡ quỹ lương hưu!
Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung tại phiên họp của UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ngày 4/10, tại phiên họp toàn thể UB Về các vấn đề xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và tình hình quản lý sử dụng quỹ BHXH năm 2018, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tiền thu theo quy định đến hết 2018 là gần 220.500 tỷ đồng, tăng 12,9% so 2017.

Trong khi đó, tổng chi bảo hiểm xã hội ước thực hiện năm 2018 hơn 155.600 tỷ đồng. Số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tự nguyện đã tăng vượt kế hoạch.

Theo ông, năm 2018, BHXH Việt Nam hoạt động đầu tư đúng quy định và chỉ đạo của hội đồng quản lý quỹ như việc mua trái phiếu chính phủ, gửi tiền, mua trái phiếu chứng chỉ tiền gửi của 5 ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động lành mạnh theo đánh giá của NHNN.

Tổng số dư quỹ bảo hiểm xã hội đến năm 2018 là hơn 727.800 tỷ đồng, trong đó đầu tư trái phiếu Chính phủ hơn 620.500 tỷ đồng, đầu tư vào các ngân hàng thương mại gần 107.300 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư trái phiếu chính phủ là 620.535,5 tỷ đồng (bao gồm 6.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ Chính phủ nhận nợ), chiếm 85,26% tổng quỹ đầu tư; đầu tư vào các ngân hàng thương mại hơn 107.269 tỷ, chiếm 14,74%.

Số kết dư quỹ hàng năm vẫn tăng khoảng 20%. Bộ trưởng so sánh con số 727.800 tỷ đồng kết dư đến hết 208 với con số là 369.529 tỷ kết dư đến 2014 và khẳng định: “Không có chuyện quỹ khó khăn đâu. Không phải vì chuyện cựu lãnh đạo bảo hiểm bị bắt, một vài nghìn tỷ phải xử lý mà ảnh hưởng đến quỹ và cho là vỡ quỹ đâu. Tinh thần là khuyết điểm của người nào thì sẽ xử lý người đó, không để cho ai trốn tội”.

Lãnh đạo bảo hiểm bị bắt, nghìn tỷ phải xử lý nhưng không lo vỡ quỹ lương hưu! - Ảnh minh hoạ 2

UB Các vấn đề xã hội cũng xem xét báo cáo về việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Về tình trạng trốn đóng BHXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hiện có 610.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ mới 327.000 doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

“Hơn 283.000 doanh nghiệp hoạt động chưa đóng bảo hiểm xã hội là con số rất lớn, nếu chúng ta không siết chặt thì sẽ khó khăn” – người đứng đầu Bộ Lao động cảnh báo.

Dẫn kinh nghiệm của Trung Quốc là phạt tiền doanh nghiệp không đóng BHXH lần đầu, nhưng nếu tiếp tục vi phạm thì sẽ bị phong tỏa tài sản, ông cho rằng, đây là kinh nghiệm Việt Nam có thể học hỏi. Có một cách nữa là phối hợp với cơ quan thuế, doanh nghiệp đóng thuế thì buộc phải đóng BHXH.

Đến thời điểm hiện tại, quỹ BHXH đang có tổng số nợ khó thu lên đến 2.500 tỉ đồng do doanh nghiệp “mất tích”, phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn. Vấn đề đặt ra là luật hiện hành chưa quy định cách nhận diện loại doanh nghiệp này.

P.Thảo

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập457
  • Máy chủ tìm kiếm65
  • Khách viếng thăm392
  • Hôm nay62,537
  • Tháng hiện tại4,027,437
  • Tổng lượt truy cập151,747,913
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây