HOICHOTHUONGMAI

Hà Tĩnh tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ

Thứ tư - 15/05/2019 11:12
(Dân trí) - Sáng nay (15/5), tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã trang trọng tiến hành Lễ Báo công với Bác Hồ.

Lễ Báo công với Bác Hồ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhân Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, và hướng tới Kỷ niệm 62 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Trước khi tiến hành Lễ Báo công với Người, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã cùng tập thể lãnh đạo của tỉnh, nguyên các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Hà Tĩnh tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ

Đoàn dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo công với Bác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nêu rõ, kể từ ngày Bác về thăm Hà Tĩnh (ngày 15/6/1957) và 50 năm Người đi xa, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển; góp phần cùng cả nước thực hiện tâm nguyện trong Di chúc thiêng liêng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Hà Tĩnh tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ - Ảnh minh hoạ 2

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh báo cáo những thành tựu mà tỉnh nhà đạt được với Bác Hồ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo: Trong những năm gần đây, đặc biệt năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục giành kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có nhiều cách làm sáng tạo và chuyển biến tích cực.

Các lĩnh vực VH-XH phát triển toàn diện. Chính sách đối với người có công với cách mạng thường xuyên được quan tâm chăm lo. An sinh xã hội đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Quan hệ hợp tác đối ngoại tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và toàn xã hội, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, địa bàn.

Hà Tĩnh tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ - Ảnh minh hoạ 3

Những năm qua Hà Tĩnh được đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới của cả nước.

Trước anh linh của Người, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục kiên định bản lĩnh chính trị; nâng cao đạo đức cách mạng; đoàn kết một lòng; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát triển KT-XH; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quyết tâm thực hiện tốt nhất lời Di huấn của Bác “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Văn Dũng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập474
  • Máy chủ tìm kiếm88
  • Khách viếng thăm386
  • Hôm nay76,755
  • Tháng hiện tại3,934,862
  • Tổng lượt truy cập151,655,338
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây