Tổng thống Trump nói xứng đáng được giải Nobel Hòa bình

Thứ bảy - 11/01/2020 09:31
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông xứng đáng được giải Nobel Hòa bình năm ngoái vì đã giúp tạo ra thỏa thuận hòa bình cho Ethiopia. >> >>
Tổng thống Trump nói xứng đáng được giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

“Để tôi nói cho các bạn biết về giải Nobel Hòa bình. Tôi đã giúp tạo nên thỏa thuận. Tôi đã cứu quốc gia đó và tôi nghe được rằng người đứng đầu quốc gia đó sẽ nhận giải Nobel Hòa Bình. Tôi nói: “Gì cơ, tôi có góp phần gì trong thỏa thuận đó hay không”? Có, nhưng bạn biết đó, đó là cuộc sống. Chỉ cần chúng ta hiểu được điều đó, mọi thứ đều không có vấn đề. Tôi đã ngăn một cuộc chiến lớn, tôi đã cứu nhiều người dân”, ông Trump phát biểu trước cả cử tri tại sự kiện vận động tranh cử ở Toledo, Ohio vào tối ngày 9/1.  

Dù không đề cập trực tiếp tới người thắng giải Nobel Hòa bình hoặc quốc gia, tuy nhiên, BBC cho rằng, ông Trump đã nhắc tới Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Tháng 10/2019, ông Ahmed đã đạt giải Nobel Hòa bình vì “sáng kiến quyết đoán nhằm giải quyết xung đột biên giới với quốc gia láng giềng Eritrea”.

Tổng thống Trump nói xứng đáng được giải Nobel Hòa bình - Ảnh minh hoạ 2

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed (Ảnh: AFP)

Hai quốc gia đã vướng vào một cuộc chiến biên giới từ năm 1998-2000 khiến hàng chục người chết. Dù lệnh ngừng bắn đã được ký năm 2000, hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật cho tới tháng 7/2018, khi 2 bên ký thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, theo BBC, ông Trump trên thực tế không đóng góp quá nhiều vào quá trình tạo nên thỏa thuận nói trên do tầm ảnh hưởng của Mỹ trong quá trình đàm phán là hạn chế. UAE và Ả rập Xê út, 2 quốc gia Vùng Vịnh, được cho là đóng vai trò chủ chốt trong quá trình làm trung gian hòa giải giữa 2 nước.

Ông Ahmed, 43 tuổi, lãnh đạo chính phủ trẻ nhất châu Phi, đắc cử tháng 4/2018 sau hàng tháng trời lực lượng chống chính phủ biểu tình yêu cầu người tiền nhiệm của ông từ chức.

Ông Ahmed đã đưa ra hàng loạt các cải cách tự do ở Ethiopia, thả hàng nghìn nhà hoạt động đối lập và cho phép những người bất đồng chính kiến lưu vong về nước, cho phép tự do báo chí và chỉ định phụ nữ vào các vị trí quan trọng.

Đức Hoàng

Theo BBC

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập431
  • Máy chủ tìm kiếm122
  • Khách viếng thăm309
  • Hôm nay129,377
  • Tháng hiện tại3,316,301
  • Tổng lượt truy cập155,351,905
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây