HOICHOTHUONGMAI

Phi công Australia ngủ gật trong buồng lái, máy bay bay quá điểm đến gần 50 km

Thứ hai - 26/11/2018 23:22
Một phi công ở Australia đang bị điều tra sau khi điều khiển máy bay di chuyển vượt quá điểm đến 46 km do ngủ quên trong buồng lái.

Phi công Australia ngủ gật trong buồng lái, máy bay bay quá điểm đến gần 50 km
Lộ trình của máy bay (Ảnh: FlightAware)

Dailymail đưa tin, sự việc xảy ra ngày 8/11 trong chuyến bay từ Devonport ở Tasmania tới đảo King. Theo cơ quan an toàn giao thông Australia (ATSB), phi công của chuyến bay được cho là đã ngủ gật trong buồng lái dẫn tới máy bay bay quá điểm đến 46 km.

Dữ liệu theo dõi máy bay cho thấy nó đã hạ cánh an toàn vào lúc 6h21 sáng ở sân bay đảo King gần thị trấn Currie.

Theo The Australian, phi công đã lái máy bay Piper PA-31 Navajo VH-TWU của hãng Vortex Air và máy bay này bay tổng cộng 7 chuyến trong ngày hôm đó.

Trong thông báo, ATSB cho biết họ sẽ thẩm vấn phi công, người bị nghi đã thiếp đi khi đang điều khiển máy bay. Cơ quan này cũng sẽ kiểm tra lại toàn bộ quy trình và thủ tục vận hành của hãng hàng không để tìm ra vấn đề.

Các điều tra viên của ATSB nhấn mạnh đây là sự cố hàng không nghiêm trọng và đang thu thập thêm bằng chứng trước khi công bố báo cáo cuối cùng. Dự kiến, văn bản này sẽ được công bố khi cuộc điều tra khép lại, dự kiến vào tháng 3/2019.

Theo Dailymail, máy bay Piper PA-31 Navajo VH-TWU có 2 động cơ, được chế tạo năm 1975 và có thể chở tối đa 9 hành khách.

Hiện thời, hãng Vortex Air và giám đốc điều hành Colin Tucker từ chối bình luận về cuộc điều tra mà ATSB đang tiến hành.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc phi công ngủ quên trong buồng lái.

Hồi năm 2009, hội đồng an toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết máy bay của hãng GoAir xuất phát từ Honolunu cũng đã bay vượt qua mục tiêu 48km sau khi cả 2 phi công đều ngủ gật và máy bay ở trong chế độ bay tự động.

Cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ rằng 2 phi công đã làm việc quá tải dẫn tới việc ngủ quên, theo AP. Họ đã phải làm việc 3 ngày liên tiếp từ 5h40 sáng trước khi sự cố xảy ra, vì vậy họ đã không thể đảm bảo tỉnh táo khi ngồi trong buồng lái.

Phi công Australia ngủ gật trong buồng lái, máy bay bay quá điểm đến gần 50 km - Ảnh minh hoạ 2
Piper PA-31 Navajo VH-TWU (Ảnh: Wikipedia)

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

 Từ khóa: máy bay, di chuyển, phi công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập420
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm70
  • Khách viếng thăm349
  • Hôm nay103,709
  • Tháng hiện tại3,961,816
  • Tổng lượt truy cập151,682,292
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây