Nga “phản pháo” cáo buộc đứng sau làn sóng biểu tình rúng động nước Mỹ

Thứ hai - 01/06/2020 19:15
(Dân trí) - Moscow đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc nói rằng cuộc biểu tình bạo loạn đang lan rộng ở Mỹ hiện nay là một “vở kịch” do Nga dàn dựng. >> >> >>
Nga “phản pháo” cáo buộc đứng sau làn sóng biểu tình rúng động nước Mỹ

Biểu tình bạo lực lan rộng ở Mỹ sau vụ việc cảnh sát ghì chết một công dân da màu. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào các vấn đề quốc tế, và hiện giờ chúng tôi cũng không có ý định can thiệp. Bất cứ cáo buộc bóng gió nào (cho rằng Nga đứng sau biểu tình bạo động ở Mỹ) là hoàn toàn sai và theo chúng tôi hiểu những ẩn ý đó không phản ánh quan điểm chính thức của Washington", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 1/6 cho biết.

Bình luận được đưa ra sau khi cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đặt ra giả thuyết Nga có liên quan đến làn sóng biểu tình bạo lực hiện nay ở Mỹ. Trả lời phỏng vấn CNN hôm 30/5, bà Susan Rice nói rằng, bà tin làn sóng biểu tình ở Mỹ “nằm trong kịch bản của Nga”.

“Mục đích của họ là chia rẽ chúng ta, khiến chúng ta đấu đá lẫn nhau, nội bộ rạn nứt”, bà Rice nói.

Nước Mỹ đang chìm trong một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất nửa thế kỷ qua khi các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến vấn đề sắc tộc đang lan rộng ra khắp nước Mỹ. Các cuộc biểu tình đòi công lý cho công dân da màu George Floyd bị cảnh sát Mỹ ghì đến chết đã bước sang ngày thứ 6. Hàng chục thành phố của Mỹ đã phải ban bố lệnh giới nghiêm song vẫn không thể ngăn được làn sóng biểu tình.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói với Fox News rằng: "Chúng tôi cần luật pháp và trật tự ở đất nước này". Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay vẫn chưa đưa bất cứ tuyên bố quan trọng nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, thay vào đó ông liên tục đưa ra những cảnh báo trên mạng xã hội nhằm vào người biểu tình.

Các cố vấn của ông Trump có những quan điểm trái chiều về cách ứng phó với làn sóng biểu tình. Trong khi một số cố vấn kêu gọi Tổng thống phát biểu trước toàn dân, kêu gọi kiềm chế, một số khác cho rằng ông nên chỉ trích người biểu tình gay gắt hơn nếu không ông sẽ mất điểm cho cuộc tái tranh cử vào tháng 11 tới.

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập1,091
  • Máy chủ tìm kiếm130
  • Khách viếng thăm961
  • Hôm nay101,321
  • Tháng hiện tại484,911
  • Tổng lượt truy cập156,601,412
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây