Người nông dân tiêu biểu ở Quân Bình

Thứ tư - 27/12/2017 22:21
Nhiều năm qua, anh Hà Văn Mạn, dân tộc Tày ở thôn Lủng Coóc, xã Quân Bình (Bạch Thông) luôn được mọi người quý mến vì tính tiền phong, gương mẫu và làm kinh tế giỏi. Không chỉ vươn lên trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc, anh còn giúp đỡ nhiều hộ dân trong thôn thoát nghèo.

Nhiều năm qua, anh Hà Văn Mạn, dân tộc Tày ở thôn Lủng Coóc, xã Quân Bình (Bạch Thông) luôn được mọi người quý mến vì tính tiền phong, gương mẫu và làm kinh tế giỏi. Không chỉ vươn lên trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc, anh còn giúp đỡ nhiều hộ dân trong thôn thoát nghèo.

Lập gia đình năm 1987, anh Hà Văn Mạn đã sớm trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế bền vững. Anh bàn với vợ thực hiện đầu tư nuôi lợn, ban đầu chỉ vài ba con sau đó tăng dần. Lợn nuôi ra đến đâu bán hết đến đó. Thấy hiệu quả, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung khép kín với diện tích 800m2.

Người nông dân tiêu biểu ở Quân Bình

Anh Hà Văn Mạn bên trại lợn của gia đình.

Dẫn chúng tôi thăm trại lợn, anh Mạn giới thiệu cơ sở chăn nuôi của anh có ba trại gồm một trại nuôi lợn nái và hai trại nuôi lợn thịt. Hệ thống chuồng trại có đèn sưởi, thoát nước, quây kín, có khu bể biogas xử lý môi trường. Bên cạnh nuôi lợn, anh còn nuôi gà, vịt thương phẩm; trồng nấm sò và mở cửa hàng bán tạp hóa, bán thức ăn chăn nuôi.

Đến nay, anh phát triển đàn lợn nái lên 50 con bảo đảm cung cấp đủ nguồn giống lợn thương phẩm tại chỗ. Mỗi năm trang trại nuôi từ 300 - 500 lợn thịt/lứa, quay vòng 3 lứa/năm. Đàn gà, vịt duy trì trung bình 1.000 con/năm. Khu vực trồng nấm diện tích 150m2 thực hiện trồng quay vòng ba tháng một lứa nấm sò. Trung bình mỗi năm, trang trại tổng hợp của anh Mạn xuất bán 40 tấn lợn thịt; hai tấn thịt gà, vịt và ba tấn nấm sò. Tổng thu nhập tăng từ hơn 800 triệu đồng năm 2014 lên 1,6 tỷ đồng vào năm 2016.

Anh Hà Văn Mạn chia sẻ: "Gắn bó với vùng đất này, tôi nhận thấy tiềm năng phát triển chăn nuôi ở Quân Bình rất lớn khi có tuyến quốc lộ 3 Hà Nội - Cao Bằng đi qua, lại gần với thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) và thành phố Bắc Kạn là những nơi nhu cầu tiêu thụ lớn. Do đó, đã tập trung phát triển mô hình chăn nuôi khép kín. Quá trình chăn nuôi sử dụng thức ăn chăn nuôi an toàn; bảo đảm phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện trồng rau bò khai và thanh long ruột đỏ trên diện tích đất 3.000m2".

Người nông dân tiêu biểu ở Quân Bình - Ảnh minh hoạ 2

Anh Hà Văn Mạn kiểm tra bịch nấm vừa cấy giống nấm sò.

Không chỉ phát triển bền vững kinh tế gia đình, anh Mạn còn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hộ trong thôn Lủng Coóc xây dựng các mô hình chăn nuôi. Anh cho 19 hộ dân vay không tính lãi số tiền 120 triệu đồng giúp họ có việc làm ổn định; đầu tư không tính lãi hơn 200 triệu đồng cho 30 hộ dân phát triển nuôi lợn, trồng nấm. Nhờ đó, đến nay, thôn Lủng Coóc có hơn 10 hộ nuôi lợn quy mô khá lớn và 5 hộ trồng nấm sò thường xuyên. Thiết thực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, anh Mạn đã hiến 500m2 đất cho xã để làm đường liên thôn; ủng hộ 1 tấn xi măng và 1 triệu đồng làm nhà họp thôn.

Là đảng viên tiền phong, gương mẫu, có nhiều kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh giỏi, anh Hà Văn Mạn được UBND xã và nhân dân tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Hội Nông dân xã. Tại thôn, anh luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, hương ước, quy ước của thôn. Trên cương vị công tác, anh tích cực phát triển hội viên; vận động hội viên, nhân dân đóng góp đầy đủ các loại quỹ; tham gia đóng góp công sức, vật chất xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến nay xã Quân Bình có 60 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Nông dân xã đạt vững mạnh cấp huyện. Thành tích, đóng góp của anh đã góp phần đưa xã Quân Bình trở thành xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh.

Anh Hà Văn Mạn đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam... Năm 2017, anh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017)./.

Tác giả: Tuấn Sơn

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập414
  • Máy chủ tìm kiếm75
  • Khách viếng thăm339
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,218,137
  • Tổng lượt truy cập155,253,741
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây