Bản Phắng học tập và làm theo Bác

Thứ sáu - 21/07/2017 00:50
Những năm gần đây, cuộc sống của người dân thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa (Ngân Sơn) đã có nhiều đổi thay, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, cuộc sống của người dân thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa (Ngân Sơn) đã có nhiều đổi thay, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bản Phắng học tập và làm theo Bác
Nhân dân thôn Bản Phắng hiến hơn 2.000m2 đất để mở tuyến đường này.

Thôn Bản Phắng hiện có 30 hộ với hơn 121 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Mông và Sán Chỉ. Trong phát triển kinh tế, các hộ gia đình trong thôn đã xóa bỏ những tập quán lạc hậu, mạnh dạn áp dụng cách làm mới vào trong sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, vận dụng và khai thác một cách hợp lý và có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế tại địa phương. Do vậy, hiện nay diện tích đất nông nghiệp của thôn đều được canh tác, không bỏ hoang.

 

Ngoài trồng cây truyền thống là lúa, ngô, bà con trong thôn còn trồng cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh trồng rừng, chú trọng phát triển chăn nuôi trâu, bò, nuôi lợn.... nên đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong thôn không còn tình trạng thiếu đói lúc giáp hạt và không còn nhà tạm. Nhiều hộ đã vươn lên kinh tế khá giả nhờ nuôi trâu, bò.

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhân dân trong thôn còn tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất đồi, tham gia hơn 1.600 ngày công lao động để làm đường giao thông trong thôn. Cùng với đó, bà con còn đóng góp tiền, ngày công lao động để bê tông đường nội đồng.

 

Với điều kiện còn khó khăn của thôn vùng cao, nhưng xuất phát từ nhận thức đúng đắn về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương, thôn Bản Phắng đã đoàn kết, cố gắng nỗ lực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ những kết quả đạt được, thôn Bản Phắng vinh dự là một trong những tập thể điển hình của huyện Ngân Sơn trong học tập và làm theo Bác, được Tỉnh ủy Bắc Kạn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016./.

Việt Bắc

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập540
  • Máy chủ tìm kiếm89
  • Khách viếng thăm451
  • Hôm nay83,181
  • Tháng hiện tại3,270,105
  • Tổng lượt truy cập155,305,709
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây