Sửa lỗi The print spooler service is not running trên Windows 10, 8.1, 7

Thứ năm - 15/09/2016 05:31
Trong quá trình cài đặt máy in trên máy tính Windows 10, 8.1 hoặc 7, đôi khi bạn sẽ nhận được lỗi với dòng thông báo The print spooler service is not running. Vậy, chúng ta phải xử lý lỗi này như thế nào.

Việc cài đặt máy tính với nhiều người sẽ không hề khó, nhất là với những ai biết về công nghệ. Nhưng đôi khi trong quá trình cài đặt, bạn sẽ gặp một số lỗi khiến quá trình cài đặt bị ngưng lại. Chẳng hạn như báo lỗi The print spooler service is not running khi chúng ta cài máy in trên Windows 10, 8.1 hoặc 7. Quá trình cài đặt sẽ không thể tiếp tục, ảnh hưởng đến công việc của người dùng. Vậy làm sao có thể khắc phục lỗi The print spooler service is not running khi cài đặt máy in?

Cách sửa lỗi The print spooler service is not running

Lưu ý, bài viết thực hiện với Windows 8.1. Với phiên bản hệ điều hành khác, chúng ta thực hiện tương tự.

The print spooler service is not running

Trước hết, bạn nhấn chọn nút Search hoặc nút Start và gõ từ khóa tìm kiếm services.msc.

The print spooler service is not running

Tại giao diện cửa sổ Services, chúng ta tìm tới mục Print Spooler. Sau đó kích chuột phải và chọn Properties.

The print spooler service is not running

Xuất hiện giao diện Print Spooler (Local Computer). Tại tab General, nhấn nút Stop ở bên dưới để ngừng chạy. Tiếp theo, mục Startup type, chúng ta sẽ chọn chế độ Automatic

The print spooler service is not running

Sau đó nhấn Apply để lưu lại và nhấn Start để chạy.

The print spooler service is not running

Chúng ta chờ đợi vài giây để Print Spooler khởi động lại xong.

The print spooler service is not running

Ngay sau đó, khi bạn quay lại cửa sổ Service, sẽ thấy mục Print Spooler ở chế độ Automatic là được. Cuối cùng chúng ta khởi động lại máy để thay đổi có hiệu lực.

The print spooler service is not running

Trên đây là từng bước giúp bạn khắc phục lỗi khi cài đặt máy in trên máy tính Windows 10,8.1,7, đặc biệt là lỗi thông báo The print spooler service is not running. Hy vọng với cách khắc phục này, máy in có thể cài đặt và hoạt động như thường.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Tác giả: Nguyễn Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập640
  • Máy chủ tìm kiếm130
  • Khách viếng thăm510
  • Hôm nay100,841
  • Tháng hiện tại1,537,929
  • Tổng lượt truy cập157,654,430
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây