HOICHOTHUONGMAI

Báo CAND và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ tư - 18/11/2020 14:25
Hưởng ứng hoạt động của Báo CAND hỗ trợ đồng bào và CBCS Công an các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao tặng 800 triệu đồng tới gia đình hai liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng và 6 đơn vị Công an huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng từ đợt thiên tai bão lũ vừa qua, đời sống của bà con cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ (CSBS) Công an khó khăn chồng chất. Không ít CBCS có nhà bị ngập sâu trong nước lũ, đồ đạc hư hỏng. Nhiều đồng chí, khi bão về, đi làm nhiệm vụ nhiều ngày liên tiếp cứu giúp người dân, nhưng không về kịp giúp cha mẹ, vợ con gia cố nhà cửa, sơ tán tài sản...

Báo CAND và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Nguyễn Văn Hùng (áo trắng) trao số tiền ủng hộ đại diện Công an 6 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhằm chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, sáng 18/11, đoàn công tác Báo CAND phối hợp cùng Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng do ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch tập đoàn và Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Báo Điện tử CAND dẫn đầu, đã tới trao 600 triệu đồng tiền mặt tặng CBCS Công an 6 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Nam Đông, A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. “Thời gian qua, bão lũ gây thiệt hại nặng tại các tỉnh thành miền Trung, trong đó có địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và gia đình các CBCS Công an tỉnh. Dù hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng tập đoàn muốn góp một phần chia sẻ với gia đình các đồng chí chịu thiệt hại do bão lũ”, ông Hùng chia sẻ.

Báo CAND và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh minh hoạ 2
Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tặng thư cám ơn tới ông Nguyễn Văn Hùng.

Trưởng thành từ lực lượng CAND, nay thành công trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, ông Nguyễn Văn Hùng luôn quan tâm, hỗ trợ nhiều hoạt động của lực lượng CAND, với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, tập trung hỗ trợ CBCS bị thương, hi sinh trong khi làm nhiệm vụ; các hoạt động chính trị về nguồn của đoàn thanh niên, phụ nữ, cán bộ hưu trí CAND...

Ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và Báo CAND dành cho lực lượng Công an Thừa Thiên Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong thời gian xảy ra bão lũ kéo dài, CBCS Công an tỉnh đã bám trụ địa bàn 24/24h để giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Với khoản kinh phí do Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tặng, Công an các huyện sẽ sớm trao tận tay CBCS Công an làm nhiệm vụ ở cơ sở bị thiệt hại bởi bão lũ.

“Thời gian tới, mong Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và Báo CAND tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng Công an tỉnh trong các hoạt động. Đặc biệt, hiện Thừa Thiên Huế đang thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh thành thành phố trực thuộc Trung ương nên rất mong các doanh nghiệp, tập đoàn, trong đó có Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng quan tâm đầu tư dự án tại địa bàn tỉnh”, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ.

Sẻ chia mất mát với gia đình hai liệt sĩ trong vụ Rào Trăng 3

Trước đó, nằm trong các hoạt động xã hội từ thiện tại miền Trung, chiều 17/11, đoàn công tác Báo CAND, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm các gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và Liệt sĩ, Đại úy Trương Anh Quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, hai trong số 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng.

Báo CAND và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh minh hoạ 3
Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Bình.

Hơn một tháng sau tai hoạ, tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Bình, không khí tang thương vẫn còn đó. Đoàn đã thăm hỏi, động viên và gửi tặng gia đình Liệt sĩ Bình 100 triệu đồng tiền mặt do Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ.

Nắm chặt tay bác Hoàng Thị Nhỏ và chị Trương Thị Mỹ Ny, mẹ đẻ và vợ Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, ông Nguyễn Văn Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. 

Báo CAND và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh minh hoạ 4
Đoàn công tác trò chuyện, chia sẻ mất mát cùng gia đình đồng chí Nguyễn Văn Bình.

"Trong cuộc sống này, có những sự hi sinh đã để lại sự tiếc thương vô hạn. Sự xả thân quên mình của anh Bình trên đường đi cứu giúp người dân khiến tất cả chúng tôi đều rất khâm phục, cảm động. Món quà này là tình cảm của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cùng Báo CAND với mong muốn san sẻ phần nào mất mát với gia đình", ông Hùng nói.

Xúc động nhận món quà từ nhà hảo tâm, chị Mỹ Ny, vợ Liệt sĩ Bình, tâm sự, nhậm chức Chủ tịch huyện Phong Điền hơn một tháng qua, đồng chí hết lo phòng chống dịch bệnh lại đến lụt bão nên ít được về với vợ con. Nay anh ra đi, để lại khoảng trống rất lớn trong gia đình. 

Báo CAND và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh minh hoạ 5
Đoàn công tác trao 100 triệu đồng tiền hỗ trợ tới gia đình đồng chí Nguyễn Văn Bình.

Bác Nhỏ, mẹ đồng chí Bình kể, anh muốn làm nhà cho mẹ và vợ con sống ổn định từ lâu, nhưng mãi chưa làm được vì bận công việc, công tác liên miên. Ngày anh hi sinh, mưa thấm dột khắp nơi, nước lũ ngập ngang cánh sổ căn nhà cấp 4 mà gia đình sinh sống. "Các anh đến chia buồn, tặng quà lớn thế này, gia đình biết ơn lắm", bác Nhỏ chia sẻ.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm gia đình Liệt sĩ, Đại úy Trương Anh Quốc tại huyện Phong Điền. Trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt cho bố mẹ đồng chí Quốc, đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua đau thương, sớn ổn định cuộc sống... 

Báo CAND và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh minh hoạ 6
Ông Nguyễn Văn Hùng động viên bác Liên, mẹ Liệt sĩ Quốc.

Bác Ngô Thị Bích Liên, mẹ liệt sĩ Quốc, tâm sự, nhà có 4 con trai, anh Quốc là con út. Đồng chí đã lập gia đình được mấy năm, có hai con gái nhỏ. Liệt sĩ Quốc ra đi khi ngôi nhà mơ ước của vợ chồng anh vừa khởi công xây dựng cách đây ít tháng.

"Cháu đã hi sinh hơn một tháng. Trong lúc khó khăn thế này, nhận được món quà của Tập đoàn Phượng Hoàng và Báo CAND, gia đình rất cảm động, được an ủi phần nào trước sự ra đi quá đột ngột", bác Liên nói.

Báo CAND và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh minh hoạ 7
Đoàn công tác trao số tiền 100 triệu hỗ trợ gia đình Liệt sĩ, Đại uý Trương Anh Quốc.

Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Báo Điện tử CAND thông tin, đã thành truyền thống, Báo CAND thường xuyên vận động các nhà hảo tâm phối hợp, đồng hành trong các hoạt động xã hội từ thiện. Riêng đợt mưa lũ vừa qua, Báo CAND cùng các nhà tài trợ đã có mặt tại hàng chục địa phương khắp các tỉnh miền Trung, trao số tiền ủng hộ hơn 6 tỷ đồng tận tay bà con, CBCS Công an, quân đội.

Theo Thượng tá Trần Duy Hiển, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng nhiều năm nay luôn quan tâm thực hiện công tác xã hội từ thiện, chung tay cùng Báo CAND cũng như các cơ quan chức năng hỗ trợ các hộ nghèo, các trường học, gương điển hình tiên tiến đấu tranh phòng, chống tội phạm, thương binh, gia đình liệt sỹ... ở nhiều địa phương cả nước.

Từ đầu năm 2020, dù hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, song Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng vẫn dành hàng tỷ đồng cho hoạt động xã hội từ thiện.

Tác giả: Thiện Minh - Anh Khoa

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập458
  • Máy chủ tìm kiếm63
  • Khách viếng thăm395
  • Hôm nay79,521
  • Tháng hiện tại4,044,421
  • Tổng lượt truy cập151,764,897
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây