HOICHOTHUONGMAI

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh

Thứ hai - 17/02/2020 07:29
(Dân trí) - Không chỉ ma túy, giấy tờ giả, hàng giả… hải quan biên giới còn thu giữ rất nhiều đồ vật điên rồ của người nhập cảnh.

1. Chim bồ câu sống

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh
Một người đàn ông Australia đã bị bắt với 2 con chim bồ câu sống giấu ở 2 ống đồng trong chuyến bay từ Dubai đến Melbourne, Australia. (ảnh AP)

Hải quan sân bay đã chặn 1 người đàn ông Australia 23 tuổi sau khi họ phát hiện 2 qua trứng trong 1 hộp vitamin trong hành lý của anh này. Và chính ở 2 ống đồng của người đàn ông này cũng giấu 2 con chim bồ câu được bọc kỹ trong tất dài. Hải quan cũng tìm thấy hạt giống trong đai ví đeo ở hông và một quả cà tím không được khai báo.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Dubai đến Australia vào tháng 2/2009. Tội danh buôn lậu động vật hoang dã sẽ phải chịu hình phạt tối đa là 10 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 70,430 đô la Úc.

2. Vải bọc xác ướp Ai Cập

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 2
Vải bọc xác ướp

Hải quan Michigan (Mỹ) đã thu giữ 5 lọ đựng vải xác ướp Ai Cập đưa bất hợp pháp qua biên giới phía Nam bang này vào tháng 5/2019 từ một chiếc xe tải chở thư của Canada.

Kết quả kiểm tra các lọ này cho thấy những mẫu vải có từ 305 - 30 trước Công nguyên. Chính phủ Mỹ sẽ trao trả các cổ vật này trở lại Ai Cập.

3. Nhện tarantula sống

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 3
Các con nhện Tarantula bị tịch thu

Một người đàn ông Đức đã gửi hàng trăm con nhện Tarantula sống qua đường bưu phẩm vào Mỹ.

Sven Koppler, 37 tuổi, thừa nhận đã gửi thư mua bán 247 con nhện Taralula sống đến các đại lý ở Los Angeles (Mỹ) - đây đều là các nhân viên an ninh đóng giả người mua trong một chiến dịch điều tra có tên “Chiến dịch Người nhện”.

Các nhà điều tra đã bắt đầu điều tra khi các nhà kiểm dịch cho biết họ phát hiện 300 con nhện tarantula sống trong 1 bưu kiện gửi đến Los Angeles. Tổ chức Dịch vụ Cá và động vật hoang dã đã liên lạc đặt mua nhện của Koppler và tổng cộng 5 gói hàng với hàng tá nhện tarantula sống và chết đã được đóng gói.

Koppler bị bắt khi đến Los Angeles du lịch vào tháng trước. Anh ta đã thu lợi khoảng 300.000 đô la Mỹ từ việc bán nhện tarantula đi khắp thế giới.

4. Cải trang thành ghế ngồi ôtô

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 4
Một công dân Mexico có tên Enrique Aguilar Canchola đã được tìm thấy trong tình trạng bị nhồi trong một chiếc ghế trên một ô tô nhằm nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ.

Canchola đã bị chặn ở cửa khẩu San Ysidro khi định vào California năm 2001. Đây chỉ là một trong những cách mà người nhập cư bất hợp pháp tìm cách vượt biên giới vào Mỹ.

5. Xúc xích bologna

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 5
Xúc xích Bologna

Vào tháng 11/2019, hải quan Mỹ đã thu giữ 68kg thịt lợn tại cảng El Paso, (bang Texas). Hải quan cho biết xúc xích bologna bị cấm vì nó có thịt lợn.

Các sản phẩm thịt lợn từ nước ngoài có thể mang các mầm bệnh, gây hại cho ngành công nghiệp thịt lợn Mỹ.

Trước đó, những kẻ buôn lậu đã khai các xúc xích này là từ gà tây.

6. Đầu lợn

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 6
Vào ngày 11/10/ 2018, Hải quan Mỹ đã thu giữ một đầu lợn nướng tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta

Máy dò của Hải quan Mỹ đã phát hiện 1 đầu lợn nướng và những thứ liên quan khác ở sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ( Atlanta) vào tháng 10/2018.

Một khách du lịch từ Equador đã mang theo số thực phẩm này và chúng đã bị tiêu hủy để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh cho nước Mỹ.

7. Chim khô cho thú cưng

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 7
Đầu tháng 2/2019, Hải quan Mỹ cho biết đội hải quan Washington đã thu giữ 1 gói chim khô trong hành lý của một khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Các chuyên gia nông nghiệp đã kiểm tra túi của hành khách này và phát hiện các con chim đã khô và hành khách này cho biết đây là thức ăn cho mèo của anh ta.

Hải quan Mỹ đã tịch thu và tiêu hủy gói thực phẩm cho thú cưng này để tránh nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm.

8. Cá nhiệt đới sống

Những vật dụng điên rồ nhất hải quan từng thu giữ từ người nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 8
Hải quan đã bắt giữ một phụ nữ năm 2005 khi cô này đến Melbourne trên chuyến bay từ Singapore. Họ đã tìm thấy 51 con cá nhiệt đới đựng trong các túi nhựa gắn xung quanh vòng eo cô này.

Trong quá trình kiểm tra, hải quan đã nghi ngờ sau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụng của 1 hành khách nữ.

Một cuộc kiểm tra sau đó cho thấy có tới 15 túi nilon đựng các con cá còn sống.

Nhân Hà

Tổng hợp

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập434
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm387
  • Hôm nay101,518
  • Tháng hiện tại4,066,418
  • Tổng lượt truy cập151,786,894
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây